Nhật hoàn tất phê chuẩn TPP

21/01/2017 07:45 GMT+7

Ngày 20.1, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hoàn tất thủ tục trong nước để phê chuẩn hiệp định, theo Đài NHK.

Lưỡng viện Nhật đã thông qua TPP hồi tháng 12.2016, khoảng 10 tháng sau khi 12 quốc gia ký tham gia TPP. Giới chức Bộ Ngoại giao Nhật cho biết hiện mới có nước này và New Zealand hoàn tất thủ tục phê chuẩn TPP.
Giới lập pháp Peru và Mexico thì đang xem xét hiệp định. Tuy nhiên TPP có thể không được thực hiện đầy đủ vì tân Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp định.
Trước đó, Thủ tướng Abe đã cảnh báo nỗ lực hiệu lực hóa TPP sẽ trở nên “vô nghĩa” nếu không có sự tham gia của Mỹ.
Phát biểu tại quốc hội hôm qua, ông tái khẳng định ủng hộ TPP và Tokyo sẽ kiên nhẫn kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump cũng như những quốc gia còn lại tiếp tục hoàn tất thủ tục phê chuẩn, theo Reuters.

tin liên quan

TPP sắp 'chết yểu' tại Úc
Nỗ lực của Thủ tướng Malcolm Turnbull kêu gọi quốc hội Úc phê chuẩn hiệp định TPP có thể trở thành công cốc sau khi đảng Lao động và đảng Xanh tuyên bố sẽ bỏ phiếu phản đối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.