Nhật khiếu nại Trung Quốc lên WTO về lệnh cấm hải sản

Nhật khiếu nại Trung Quốc lên WTO về lệnh cấm hải sản

Phương Thúy
Phương Thúy
05/09/2023 14:59 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã khiếu nại đến Tổ chức Thương mại thế giới WTO về việc Trung Quốc cấm hải sản của nước này.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã khiếu nại đến Tổ chức Thương mại thế giới WTO về việc Trung Quốc cấm hải sản của nước này. Nhật khẳng định động thái cấm nhập hải sản của Trung Quốc là "hoàn toàn không thể chấp nhận", dù Trung Quốc e ngại chất lượng hải sản sau khi Nhật xả nước thải chứa phóng xạ đã qua xử lý ra biển.

Trong tuyên bố ngày 4.9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã yêu cầu Trung Quốc tổ chức các cuộc thảo luận về lệnh cấm nhập khẩu liên quan đến việc xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trên cơ sở các điều khoản của Hiệp định thương mại Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP.

Tokyo cho biết họ sẽ giải thích lập trường của mình với các ủy ban liên quan của WTO và kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập hải sản của Nhật.

Trước đó, ngày 31.8, Trung Quốc thông báo cho WTO về các biện pháp đình chỉ nhập khẩu hải sản của Nhật Bản liên quan đến việc xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản cam kết quy trình xả thải đảm bảo an toàn. Lượng nước nhiễm xạ này đã được pha loãng an toàn dưới ngưỡng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo hãng tin Reuters, mặc dù thủy sản chỉ chiếm chưa đến 1% thương mại toàn cầu của Nhật Bản, nhưng nước này đã xuất khẩu lượng thủy sản trị giá khoảng 600 triệu USD sang Trung Quốc vào năm 2022. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Nhật Bản, tiếp theo là Hồng Kông.

Để giảm bớt ảnh hưởng khi mất đi thị trường Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ phân bổ hơn 140 triệu USD để hỗ trợ ngành thủy sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.