Ngư dân Nhật Bản muốn Fukushima ngừng xả thải

Ngư dân Nhật Bản muốn Fukushima ngừng xả thải

Phương Thúy
Phương Thúy
05/09/2023 09:55 GMT+7

Hơn 100 nguyên đơn ở Fukushima và các quận lân cận sẽ đệ đơn lên Tòa quán quận Fukushima trong ngày 8.9. Các ngư dân cho rằng chính phủ đã sai lầm khi phớt lờ sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ ngư dân Fukushima mà từ ngư dân trên cả nước.

12 năm sau vụ tai nạn hạt nhân có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử ở Fukushima, ngày 24.8.2023, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra Thái Bình Dương. Không ít ngư dân Nhật Bản rất bất bình. Họ lo ngại rằng chính phủ đang phá hoại hình ảnh nghề cá sau nhiều năm nỗ lực cải thiện từ sau vụ thảm họa năm 2011.

Theo hãng tin AFP, hơn 100 nguyên đơn ở Fukushima và các quận lân cận sẽ đệ đơn lên Tòa quán quận Fukushima trong ngày 8.9. Nhóm các ngư dân này cáo buộc chính phủ Nhật đã không giữ lời hứa sẽ tham khảo ý kiến của ngư dân trước khi đưa ra quyết định xả thải ra biển.

Nhóm ngư dân cho rằng chính phủ đã sai lầm vì đã phớt lờ sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ ngư dân Fukushima mà từ ngư dân trên cả nước.

Động thái của Tokyo cũng khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội và ban bố lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Các văn phòng chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản cũng bị tấn công bởi hàng ngàn cuộc gọi quấy rối từ các số điện thoại Trung Quốc.

Chỉ riêng chính quyền thành phố Tokyo đã nhận được 34.300 cuộc gọi từ ngày 24 đến ngày 31.8.

Trước khi xả thải, Trung Quốc là điểm đến xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Nhật Bản và lệnh cấm của Bắc Kinh khiến những người trong ngành thủy sản của Nhật phải lo lắng.

Các quan chức Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực trấn an công chúng rằng cá và các sản phẩm khác từ Fukushima vẫn an toàn để ăn. Nhưng các ngư dân cho rằng chính phủ cần tuyên truyền nhiều hơn nữa vì ngay cả dân Nhật cũng đang e ngại hải sản của chính nước họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.