Nhật, Mỹ mở rộng quy mô hợp tác quốc phòng

09/10/2014 02:15 GMT+7

Nhật và Mỹ ngày 8.10 đã công bố báo cáo tạm thời về việc điều chỉnh nguyên tắc chỉ đạo hợp tác quốc phòng song phương.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua, hai nước sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng. Cả hai còn đồng ý hợp tác trong các lĩnh vực như hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải và hỗ trợ hậu cần nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Bản báo cáo được công bố hôm qua cho biết nguyên tắc chỉ đạo sẽ phản ánh việc Nhật diễn dịch lại hiến pháp nhằm cho phép áp dụng quyền phòng vệ tập thể.

Báo cáo khẳng định nguyên tắc chỉ đạo được công bố vào cuối năm nay sẽ “vạch ra chi tiết hợp tác giữa hai chính phủ trong các tình huống liên quan đến một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Nhật và trong trường hợp có cuộc tấn công nhắm vào một quốc gia có quan hệ gần gũi với Nhật, mà hiến pháp Nhật cho phép sử dụng vũ lực”.

Danh Toại

>> Nhật, Mỹ xúc tiến lập đơn vị điều phối quân sự vĩnh viễn
>> Nhật, Mỹ tập trận thả, quét thủy lôi
>> Nhật, Mỹ, ASEAN giảm đổ tiền đầu tư vào Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.