Nhật sẽ lập vị trí sĩ quan chỉ huy liên lạc chặt chẽ với quân đội Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/10/2022 14:58 GMT+7

Nhật Bản sẽ lập một bộ chỉ huy chung và một vị trí sĩ quan chỉ huy mới để giám sát ba đơn vị Lực lượng Phòng vệ (SDF) và phối hợp tốt hơn với quân đội Mỹ trong những trường hợp khẩn cấp, theo Nikkei Asia .

Việc tái cơ cấu như trên có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2024, khi Nhật vẫn cảnh giác với các cuộc khủng hoảng tiềm tàng ở khu vực, theo Nikkei Asia ngày 29.10. Vị sĩ quan mới sẽ giám sát các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ mặt đất, Lực lượng Phòng vệ biển và Lực lượng phòng vệ trên không của SDF, đồng thời liên lạc chặt chẽ với người đồng cấp Mỹ.

Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ Nhật trước tiên phải sửa đổi Đạo luật Lực lượng Phòng vệ. Kế hoạch này sẽ được đưa vào ba tài liệu liên quan an ninh vốn sẽ được xem xét vào cuối năm nay. Một khi những sửa đổi liên quan được thực hiện, một hệ thống phản ứng nhanh sẽ được thiết lập vào năm 2027.

Nhật được cho là bắt đầu xúc tiến việc tái cơ cấu hệ thống chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ

Reuters

Hiện nay, Văn phòng Tham mưu trưởng của SDF chỉ huy cả ba lực lượng và được giám sát bởi tổng tham mưu trưởng, người duy nhất phụ trách liên lạc với thủ tướng Nhật và quân đội Mỹ. Nhưng tổng tham mưu trưởng gần đây gánh thêm nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là liên quan đến việc đảm bảo các mệnh lệnh được thực thi.

Việc tái cơ cấu nhằm giảm bớt khối lượng công việc của tổng tham mưu trưởng bằng cách tạo ra một vị trí chỉ huy mới dưới quyền của vị này. Theo đó, vị sĩ quan chỉ huy mới sẽ giám sát hoạt động của cả ba lực lượng và điều phối các động thái giữa SDF và lực lượng Mỹ trong những trường hợp khẩn cấp.

Nếu một cuộc khủng hoảng xảy ra lân cận, nhiều quyết định chính trị sẽ được đưa ra liên quan SDF. Tổng tham mưu trưởng sẽ được yêu cầu chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng.

Tình hình nóng khi Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn Quốc-Mỹ tập trận

Hệ thống mới sẽ trao cho vị sĩ quan chỉ huy mới quyền chỉ huy các lực lượng dưới quyền của tổng tham mưu trưởng. Vị sĩ quan này sẽ báo cáo trực tiếp với bộ trưởng quốc phòng. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ có thể sẽ là người đồng cấp của vị sĩ quan chỉ huy mới.

Theo luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm 2015, Nhật đang tiến tới thiết lập một cơ chế cho phép SDF và quân đội Mỹ hợp tác chặt chẽ hơn. SDF hiện có thể hỗ trợ máy bay và tàu chiến của Mỹ trong thời bình bằng cách cung cấp đạn dược và hỗ trợ tiếp nhiên liệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.