Nhật sẽ trang bị 'radar xịn' cho PAC-3 để đối phó vũ khí bội siêu thanh?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2022 21:10 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thảo luận việc trang bị cho các hệ thống chống tên lửa PAC-3 với radar có khả năng chống lại vũ khí bội siêu thanh tốt hơn, theo báo The Yomiuri Shimbun hôm nay 12.12.

Biện pháp nói trên sẽ được đưa vào một chương trình phòng thủ dự kiến được Nội các Nhật Bản phê duyệt sớm nhất vào ngày 16.12, theo The Yomiuri Shimbun dẫn một số nguồn tin từ chính phủ Nhật.

Vũ khí bội siêu thanh bay ở tốc độ Mach 5 (hơn 6.125 km/giờ) trở lên và bay theo quỹ đạo bất thường, giúp loại vũ khí này khó bị phát hiện.

Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản được hỗ trợ bởi 8 tàu khu trục Aegis mang tên lửa đánh chặn và 34 hệ thống tên lửa PAC-3, nhưng việc đánh chặn tên lửa bội siêu thanh với thiết bị hiện tại được cho là rất khó.

Một hệ thống tên lửa PAC-3 được triển khai ở Nhật

Chụp màn hình The Yomiuri Shimbun

Vì vậy, chính phủ Nhật có kế hoạch nâng cấp một số PAC-3 và trang bị một loại radar mới có tên LTAMDS mà quân đội Mỹ cũng định triển khai, theo các nguồn tin. Phạm vi phát hiện mục tiêu của LTAMDS lớn hơn nhiều lần so với radar thông thường và radar mới này có thể xác định tên lửa di chuyển ở tốc độ cao và trên quỹ đạo bất thường. Đây là những tính năng được kỳ vọng sẽ cải thiện tỷ lệ đánh chặn.

Triều Tiên phóng tên lửa ‘tầm xa chưa từng thấy’ bay qua Nhật Bản

Cũng theo The Yomiuri Shimbun, những khả năng của radar kiểm soát và cảnh báo cố định của Nhật cũng sẽ được cải thiện và radar thế hệ tiếp theo sẽ được phát triển để tăng cường năng lực phát hiện và theo dõi các phương tiện lượn bội siêu thanh (HGV).

Chính phủ Nhật cũng sẽ nêu rõ trong Chiến lược An ninh quốc gia của nước này về việc sở hữu “năng lực phản công” để phá hủy các căn cứ tên lửa của đối phương hoặc các mục tiêu khác nhằm mục đích tự vệ. Ngoài ra, Tokyo sẽ tiếp tục nâng cấp khả năng đánh chặn tên lửa để tăng cường sức răn đe, theo The Yomiuri Shimbun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.