Nhật tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực tây nam

Văn Khoa
Văn Khoa
08/10/2023 18:41 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang mở rộng các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ ở khu vực Kyushu thuộc tây nam nước này, theo Hãng tin Jiji hôm nay 8.10.

Một quan chức cấp cao của Nhật cho hay trong lúc cố gắng xóa "khoảng trống phòng thủ" trong chuỗi đảo Nansei, trải dài từ đảo Kyushu đến gần Đài Loan, Bộ Quốc phòng Nhật đang gấp rút tăng cường khả năng răn đe ở Kyushu, theo Hãng tin Jiji.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nhật sẽ thành lập một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và một đơn vị tên lửa đất đối hạm ở Kyushu.

Trong năm tài chính 2024 (bắt đầu từ tháng 4.2024), 6 máy bay chiến đấu F-35B, có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, sẽ lần đầu tiên được triển khai tới Nhật. Những chiếc F-35B này sẽ thuộc một phi đội tạm thời được thành lập tại căn cứ Nyutabaru của Lực lượng Phòng vệ trên không ở tỉnh Miyazaki, thuộc khu vực Kyushu.

Nhật tăng cường hiện quân sự ở khi vực tây nam - Ảnh 1.

Căn cứ Nyutabaru thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật ở tỉnh Miyazaki, nơi dự kiến có 6 máy bay chiến đấu F-35B sẽ được triển khai vào năm tài chính 2024

Chụp màn hình The Japan Times

Những chiếc F-35B nói trên sẽ hoạt động từ các tàu khu trục Izumo và Kaga của Lực lượng Phòng vệ trên biển để giúp duy trì ưu thế trên không ở khu vực tây nam rộng lớn.

Ngoài ra, một trung đoàn tên lửa đất đối hạm sẽ được thành lập ở Trại Yufuin của Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) ở tỉnh Oita, cũng thuộc Kyushu, để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật cũng đang có kế hoạch tăng cường Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh của GSDF, phiên bản Nhật của Thủy quân lục chiến Mỹ, có trụ sở ở Trại Ainoura của GSDF trong tỉnh Nagasaki.

Trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc ngày 4.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đồng ý tăng cường sự hiện diện của hai nước, có tính đến tầm quan trọng của việc ứng phó tình huống bất ngờ có thể xảy ra ở Đài Loan và việc bảo vệ chuỗi đảo Nansei.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc, thường bị phát hiện quanh đảo Okinawa của Nhật, được cho là có khả năng mang tên lửa hành trình chống hạm với tầm bắn hơn 1.500 km. Khả năng này đồng nghĩa Nhật đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại những loại vũ khí tầm xa như thế, theo JiJi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.