Nhật tính xây nơi trú ẩn cho người dân đối phó biến cố quân sự

Khánh An
Khánh An
16/09/2022 09:19 GMT+7

Nhật Bản tính chuyện sơ tán và bảo vệ người dân trên đảo Okinawa đề phòng trường hợp xảy ra biến cố quân sự gần chuỗi đảo Nansei hoặc Đài Loan.

Nhật tính chuyện bảo vệ người dân Okinawa, nơi nước này gia tăng quy mô điều động quân sự trong thời gian gần đây

ảnh chụp màn hình the japan times

Hãng Kyodo ngày 16.9 đưa tin Nhật Bản cân nhắc xây dựng nơi trú ẩn để người dân sơ tán trên đảo Okinawa nếu có biến cố quân sự gần chuỗi đảo Nansei hoặc Đài Loan.

Nhu cầu xây dựng những cơ sở này xuất hiện trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Nhật mở rộng quy mô điều động tại các đảo xa xôi ở tỉnh đảo phía nam, trong đó đảo Yonaguni chỉ cách Đài Loan khoảng 110 km.

Theo các nguồn tin, chính phủ Nhật cho rằng cần xây những nơi trú ẩn như thế, vốn chưa có trên các đảo.

Căng thẳng gần đây gia tăng trong khu vực sau chuyến thăm hồi tháng 8 của Chủ tịch hạ viện Mỹ đến Đài Loan và hoạt động tập trận của Trung Quốc quanh hòn đảo.

Nếu xảy ra biến cố ở Đài Loan sẽ là điều đặc biệt lo ngại đối với Nhật, một đồng minh của Mỹ, do nằm gần các đảo phía nam của Nhật và quần đảo Sekaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc. Các tàu hải cảnh Trung Quốc nhiều lần đi vào vùng nước gần quần đảo tranh chấp trên.

Các biện pháp khác nhằm bảo vệ người dân dự kiến sẽ được đưa vào Chiến lược An ninh quốc gia Nhật. Thủ tướng Kishida Fumio dự định sẽ cập nhật chiến lược này trước thời điểm cuối năm, nhằm đối phó môi trường an ninh ngày càng thách thức trong khu vực.

Đây sẽ là lần sửa đổi đầu tiên đối với chiến lược dài hạn về an ninh và chính sách ngoại giao trên, kể từ khi được đưa ra vào năm 2013.

Việc sơ tán người dân trên các đảo xa sẽ mất thời gian. Theo ước tính dựa trên luật bảo vệ dân sự, sẽ mất 10 ngày để không vận toàn bộ 65.000 người dân và du khách trên các đảo này bằng máy bay thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.