Nhậu say, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác đăng YouTube, bị phạt tiền

Gia Bách
Gia Bách
21/01/2022 12:39 GMT+7

Cung cấp thông tin sai sự thật trong lúc say rượu để người khác đăng lên YouTube, một người ở Cà Mau bị phạt 5 triệu đồng.

Ngày 21.1, tin từ TT-TT tỉnh Cà Mau cho biết, Thanh tra của đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lưu Bé Mạnh (37 tuổi, ngụ 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau) và Trịnh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ ấp Tân An Ninh A, xã Tạ An Khương Nam, H.Đầm Dơi, Cà Mau) tổng số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Video có nội dung sai sự thật

CACC

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Cà Mau xác định, ông Quốc đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về việc “bé trai 17 tuổi bị chém chết dã man” để ông Mạnh đăng lên kênh YouTube “HÙNG MẠNH TV”.

Hai ông Quốc và Mạnh đã vi phạm điểm a, khoản 1, Ðiều 101, Nghị định số 15/2020/NÐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, ngày 19.12.2021, kênh YouTube “HÙNG MẠNH TV” đăng tải video tiêu đề "Tin nóng trực tiếp bé trai 17 tuổi bị hai thanh niên chém chết dã man" phản ánh nguyên nhân, diễn biến, quá trình xảy ra vụ án mạng tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, H.Đầm Dơi vào ngày 5.12.2021.

Qua xác minh, quản trị kênh YouTube “HÙNG MẠNH TV” là Lưu Bé Mạnh, người cung cấp thông tin sai sự thật trong video là Trịnh Văn Quốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Quốc thừa nhận do tiếp cận thông tin không chính thống trên mạng xã hội TikTok nên trong lúc say rượu đã cung cấp thông tin sai sự thật cho Mạnh để đăng tải lên YouTube. Với những vi phạm trên, Trịnh Văn Quốc bị phạt 5 triệu đồng, Lưu Bé Mạnh bị phạt 7,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.