Nhảy xuống biển vớt lưới khi tàu cá chết máy, một thuyền viên tử vong

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
22/02/2024 09:53 GMT+7

Tàu cá đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Bạc Liêu bất ngờ chết máy. Một thuyền viên nhảy xuống để vớt lưới lên nhưng rồi mất tích, sau đó xác định đã tử vong.

Sáng 22.2, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Bạc Liêu, tàu cá chết máy, một thuyền viên nhảy xuống biển để vớt lưới lên tàu thì mất tích, sau đó xác định đã tử vong.

Nhảy xuống biển vớt lưới khi tàu cá chết máy, một thuyền viên tử vong- Ảnh 1.

Thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Thắng được đưa vào cửa biển Nhà Mát, bàn giao cho gia đình lo hậu sự

TRẦN THANH PHONG

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 21.2, Đồn biên phòng Nhà Mát (đóng tại P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Lợi (32 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) về việc có một thuyền viên mất tích trên biển.

Theo anh Lợi, tối 20.2, tàu cá ST-2772TS do anh làm thuyền trưởng đi ra cửa biển Nhà Mát. Trên tàu có 2 thuyền viên.

Khoảng 10 giờ ngày 21.2, khi tàu đang hoạt động gần khu vực cửa biển Nhà Mát thì bất ngờ bị chết máy. Thấy vậy, thuyền viên N.V.T (32 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) nhảy xuống biển để vớt lưới lên tàu; còn anh Lợi đi vào khoang để sửa máy.

Sau khi sửa máy xong, anh Lợi ra mũi tàu thì không thấy anh T., liền nhờ các tàu cá gần đó tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, anh Lợi điều khiển tàu cá vào bờ, rồi đến Đồn biên phòng Nhà Mát trình báo vụ việc anh T. mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Nhà Mát cử tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm nạn nhân; đồng thời thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực anh T. bị nạn để phối hợp tìm kiếm.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thuyền viên N.V.T. Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.