Nhiễm Covid-19, người đàn ông ở Anh nằm viện gần 3 năm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/01/2023 20:38 GMT+7

Ông Steve Laviniere, 59 tuổi, ở Anh, đã nhập viện điều trị Covid-19 vào tháng 3.2020. Các biến chứng buộc ông Steve phải điều trị liên tục tại bệnh viện. Tính đến nay, ông đã nằm viện gần 3 năm.

Ông Steve hiện là bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện lâu nhất nước Anh. Ông có một người anh trai song sinh là ông Bobby. Cả hai đều là DJ nhạc ở thành phố London (Anh), theo trang tin Daily Mail (Anh).

Ông Steve Laviniere ở Anh đã điều trị Covid-19 tại bệnh viện từ tháng 3.2020 đến nay

SHUTTERSTOCK

Vào tháng 3.2020, hai anh em ông Steve cùng bị nhiễm Covid-19 sau khi biểu diễn tại thành phố Madrid (Tây Ban Nha). Ông Bobby đã cai máy thở sau 7 ngày điều trị và phục hồi sau 2 tháng.

Tuy nhiên, ông Steve lại bị nặng hơn rất nhiều. Biến chứng khiến ông bị suy đa tạng và viêm não. Người đàn ông mất khả năng đi lại và được cho ăn qua một ống dẫn vào dạ dày.

Ông Steve bị mắc một bệnh thần kinh hiếm gặp gọi là viêm não chất trắng xuất huyết cấp tính (AHLE). Để bảo toàn tính mạng cho ông Steve, các bác sĩ đã đưa ông vào trạng thái hôn mê.

Thông thường, những người mắc AHLE sẽ không thể sống sót qua 1 tuần. Do đó, gia đình xem việc ông Steve vẫn còn sống đến giờ là một phép màu.

Dù hiện vẫn chưa biết khi nào ông Steve sẽ tỉnh lại nhưng gia đình đã thấy một số dấu hiệu tích cực. Khoảng 1 tháng qua, vợ của ông Steve là bà Julie đã thấy một số ngón chân của chồng mình cử động.

“Mọi thứ đang đi đúng hướng. Em trai tôi vẫn đang chiến đấu với bệnh tật”, ông Bobby chia sẻ.

Gia đình dự kiến sẽ đưa ông Steve trở về nhà vào mùa hè năm nay. Họ đang vận động quyên góp 35.000 bảng Anh, để cải tạo lại căn nhà cho phù hợp với việc chăm sóc ông Steve. Vợ ông sẽ chịu trách nhiệm chính chăm sóc chồng, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.