Nhiễm Covid-19, nhiều vận động viên vỡ mộng huy chương Olympic Bắc Kinh

La Vi
La Vi
02/02/2022 09:15 GMT+7

Trong 4 ngày, Trung Quốc đã phát hiện khoảng 119 trường hợp nhiễm Covid-19 trong các vận động viên và nhân viên của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh .

Giới chức đang áp đặt các hạn chế để giữ những các vận động viên, nhân viên và truyền thông tách biệt với cộng đồng.

Khoảng 3.000 vận động viên, cùng với huấn luyện viên, quan chức, trọng tài, đại biểu liên đoàn và giới truyền thông dự kiến sẽ tham dự Thế vận hội diễn ra từ ngày 4-20.2. Một số đã xét nghiệm dương tính trước khi đến Trung Quốc.

Vận động viên nhảy cầu người Áo Marita Kramer

reuters

Vận động viên nhảy cầu người Áo Marita Kramer đã bị mắc Covid-19 trong cuộc thi cuối cùng trước Thế vận hội. Cô đã dời lịch khởi hành để cố gắng giữ sức khỏe cho cuộc thi.

Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết nhiều trường hợp có kết quả dương tính sau khi đến sân bay.

Vận động viên bơi lội người Nga Valeria Vasnetsova cho biết tham vọng Olympic của cô đã kết thúc vì kết quả xét nghiệm dương tính hai lần sau khi cô đến Bắc Kinh. Cô là một trong ba người nhiễm Covid-19 của Nga được công bố hôm 31.1.

Trái ngược với nhiều nước đang tìm cách sống chung với dịch, Trung Quốc vẫn kiên quyết giữ chính sách "triệt tiêu Covid", hủy bỏ hầu hết chuyến bay quốc tế.

Các vận động viên Olympic và những người khác phải bay thẳng vào thành phố trên các chuyến bay thuê bao và xét nghiệm hàng ngày. "Vòng lặp khép kín" sẽ cho phép họ di chuyển giữa nơi ở và địa điểm tổ chức Olympic bằng phương tiện chính thức nhưng không được phép di chuyển tự do ở nơi công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.