Sáng nay (theo giờ Hà Nội), Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) cho biết: Vào ngày 22.8 vừa qua ghi nhận nhiệt độ bề mặt nước biển trung bình toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 21,1°C. Dữ liệu được ghi nhận từ năm 1979 đến nay mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận là 21,09°C.

Nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu cao kỷ lục
NGUỒN: C3S
Nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) trung bình toàn cầu theo ngày đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 3 năm 2024. Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) đã xác nhận kỷ lục này với mức nhiệt 21,1°C vào ngày 22 tháng 8, nhiệt kỷ cũ là 21,09°C.
Cột mốc này phù hợp với xu hướng nóng lên dài hạn của đại dương toàn cầu và sự xuất hiện của hiện tượng El Nino cường độ mạnh trên Thái Bình Dương. C3S lưu ý, thời điểm xác lập kỷ lục này đặc biệt. Nhiệt độ đại dương toàn cầu thường đạt mức cao nhất vào tháng 3 và 4, nhưng kỷ lục này lại được ghi nhận vào tháng 8. Mức nhiệt trên cũng vượt qua giá trị cao nhất từng ghi nhận vào tháng 8.2023 là 20,98°C. Hiện tượng El Nino mạnh đang phát triển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương, góp phần làm tăng thêm nhiệt độ cho đại dương vốn đã nóng lên trong nhiều thập kỷ qua do biến đổi khí hậu vì tác động của con người.

El Nino cường độ mạnh góp phần làm nhiệt độ mặt nước biển toàn cầu cao bất thường trong tháng 8.2026
NGUỒN: C3S
Kỷ lục theo ngày mới nhất này nối tiếp chuỗi các kỷ lục về nhiệt độ bề mặt nước biển hàng tháng được ghi nhận trong suốt năm 2026 cho thấy tình trạng ấm lên dai dẳng trên phần lớn diện tích đại dương toàn cầu.
Sự gia tăng nhiệt độ đại dương trong dài hạn gây ra những hậu quả sâu rộng đối với cả cộng đồng dân cư và các hệ sinh thái. Đại dương ấm hơn góp phần làm mực nước biển dâng cao do sự giãn nở nhiệt, làm gia tăng rủi ro cho các cộng đồng ven biển và các quốc gia đảo có địa hình thấp. Nhiệt độ cao hơn cũng làm tăng khả năng xảy ra và cường độ của các đợt sóng nhiệt biển. Bên cạnh đó, những đợt sóng nhiệt này có thể gây hại cho các hệ sinh thái quan trọng như rạn san hô và thảm cỏ biển, từ đó làm gián đoạn mạng lưới thức ăn dưới biển cũng như các ngành công nghiệp như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, nhiệt độ đại dương tăng cao cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đại dương ấm hơn sẽ truyền nhiều nhiệt và hơi ẩm hơn vào khí quyển, có khả năng làm gia tăng cường độ mưa và một số hệ thống bão. Khi đại dương ấm lên, khả năng hấp thụ khí carbon dioxide từ khí quyển sẽ giảm đi, có nguy cơ làm suy yếu một trong những cơ chế đệm tự nhiên quan trọng nhất của hành tinh trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bình luận (0)