Nhiệt độ tăng kỷ lục, thủ đô Ấn Độ trước nguy cơ thiếu nước

Nhiệt độ tăng kỷ lục, thủ đô Ấn Độ trước nguy cơ thiếu nước

Hồ Hiền
Hồ Hiền
30/05/2024 16:15 GMT+7

Giới hữu trách cảnh báo nguy cơ thiếu nước sau khi nhiệt độ ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ, cao hơn 9 độ C so với dự kiến và hơn 1,9 độ C so với trung bình toàn quốc.

Dùng những chiếc ô đủ sắc màu để tạo bóng mát, Hoặc tận dụng chút bóng râm trong lúc đợi khách. Đây là cách mà nhiều người dân tại Ấn Độ đang làm để tránh nắng và tránh nóng trong thời điểm nhiệt độ liên tục tăng cao.

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), nhiệt độ ở New Delhi đã tăng đến mức kỷ lục 52,9 độ C hôm 29.5. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cảnh báo thời tiết quá nóng có thể gây ảnh hưởng cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em, người già và những người mắc bệnh kinh niên.

Nhiệt độ tăng kỷ lục, thủ đô Ấn Độ trước nguy cơ thiếu nước- Ảnh 1.

Nhiệt độ thủ đô Ấn Độ tăng kỷ lục lên 52,9 độ C

REUTERS

Cơ quan này dự báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt và sốc nhiệt đang tăng mạnh ở mọi độ tuổi, và cần phải chăm sóc đặc biệt nhóm tuổi nguy cơ cao.

Nhiệt độ hôm 29.5 cũng cao hơn nhiệt độ kỷ lục trước đó của Phalodi - một vùng sa mạc thuộc Rajasthan - nơi từng ghi nhận nhiệt độ 51 độ C năm 2016.

Trong lúc thời tiết nóng vượt ngưỡng chịu đựng của con người, giới chức New Delhi đồng thời cảnh báo nguy cơ thiếu nước ở khu vực thủ đô.

Nhiệt độ tăng kỷ lục, thủ đô Ấn Độ trước nguy cơ thiếu nước- Ảnh 2.

Giới chức New Delhi cảnh báo nguy cơ thiếu nước ở khu vực thủ đô

REUTERS

Theo tờ The Times of India, người dân được kêu gọi tiết kiệm nước. Nhiều biện pháp hỗ trợ được áp dụng, nhất là ở những nơi mà thậm chí nước chỉ có thể cấp khoảng 15 - 20 phút/ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.