Nhiều cầu thủ U.23 xứng đáng lên tuyển Việt Nam

16/06/2022 07:23 GMT+7

Với những gì đã thể hiện tại VCK giải U.23 châu Á, ít nhất 6 vị trí có thể sẽ được gọi vào tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Đầu tiên là cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Cả hai từng khoác áo tuyển Việt Nam nên cơ hội lên tuyển không còn là vấn đề. Nhất là màn thể hiện tốt ở U.23 châu Á 2022 giúp bộ đôi này sẽ được tin tưởng nhiều hơn. Vào thời điểm này họ hoàn toàn đủ sức thay thế xứng đáng cho những đàn anh như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Chung và Duy Mạnh. Nghĩa là trong tay ông Park Hang-seo sắp tới sẽ có đến 6 trung vệ giỏi và để chọn ra 3 người đá chính chắc chắn sẽ rất đau đầu.

Nhâm Mạnh Dũng (trái) xứng đáng lên tuyển Việt Nam

Phúc Thắng

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng sẽ là cái tên thứ 3 sau cặp trung vệ có thể lên tuyển. Chân sút của Viettel luôn tỏ ra nguy hiểm ở vị trí mũi nhọn trên hàng tấn công. Anh hoạt động rộng, kết nối tốt những mảng miếng tấn công trong lối chơi của U.23 Việt Nam và trở thành một sát thủ đúng nghĩa. Với tư duy thông minh cộng kỹ năng toàn diện từ kỹ thuật, khả năng dứt điểm, che chắn bóng cho tới không chiến, Nhâm Mạnh Dũng đủ khả năng chơi theo nhiều mẫu tiền đạo khác nhau như “làm tường”, che chắn hay có thể làm tốt vai trò săn bàn. Anh có thể là sự lựa chọn mới bên cạnh Tiến Linh, giúp hàng công tuyển Việt Nam đa dạng hơn.

Cái tên Phan Tuấn Tài cũng sẽ lên tuyển. Anh chính là nét mới mà ông Park đang rất cần để tạo khác biệt trong vai trò đá biên. Nhất là ở hành lang trái, Hồng Duy và kể cả Văn Thanh đã tỏ ra “hết bài”, trong khi Trọng Hoàng, Văn Hậu vẫn còn chấn thương. Đặc biệt những đường chuyền có độ sát thương cao của Tuấn Tài sẽ tạo ra đột biến, giúp thông thoáng cách chơi biên cho tuyển Việt Nam.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng xứng đáng được trao cơ hội. Khi mà tuyển Việt Nam vẫn còn trông cậy vào Đặng Văn Lâm, còn Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản chưa hoàn toàn tạo sự yên tâm thì người giữ thành gốc Tuyên Quang đang trở thành điểm tựa đáng tin cậy. Anh đã chơi rất hay tại VCK U.23 châu Á với sự tập trung rất cao và phản xạ tốt, có thể sẽ nối gót Văn Lâm ở đội tuyển.

Nét độc đáo ở U.23 Việt Nam vừa qua là 2 gương mặt trẻ mới 19 tuổi được trao cơ hội đá chính, làm mới hoàn toàn khu trung tuyến là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường. Đây cũng là gợi ý cho tuyển Việt Nam có những mạnh dạn điều chỉnh trong thời gian tới. Trong đó tiền vệ Khuất Văn Khang (được Liên đoàn Bóng đá châu Á 2 lần bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất ở hai trận đấu tại vòng bảng trước U.23 Thái LanHàn Quốc) có màn trình diễn đã thuyết phục được những nhà chuyên môn. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: “Nhìn cách Khuất Văn Khang chơi bóng cho thấy tiềm năng rất lớn với những pha di chuyển chọn vị trí khôn ngoan và hỗ trợ công thủ rất toàn diện. Nếu được thầy Park trao cơ hội, tôi tin anh ấy sẽ trưởng thành chỉ trong một thời gian ngắn sắp tới”.

Ngoài những cái tên nói trên thì Lê Văn Đô, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Nguyễn Thanh Nhân, Dụng Quang Nho hay Nguyễn Văn Tùng đều hoàn toàn có thể lên tuyển vì cách chơi của họ ít nhiều phù hợp với triết lý của thầy Park. Người hâm mộ hy vọng rằng sẽ nhìn thấy “dòng máu mới” U.23 Việt Nam ở đội tuyển tại AFF Cup sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.