Nhiều cây xăng ở TP.HCM đồng loạt hết hàng, nghỉ bán

08/10/2022 15:36 GMT+7

Bạn đọc ở khắp các quận huyện trên địa bàn TP.HCM phản ánh về tình trạng các cây xăng hết hàng , tạm ngưng phục vụ trong những ngày gần đây xảy ra phổ biến. PV Thanh Niên đã ghi nhận sự việc trong ngày hôm nay 8.10.

Thực tế cho thấy, tình trạng tạm ngưng phục vụ lần này còn nghiêm trọng hơn hồi đầu năm, khi xăng dầu liên tục tăng giá đã xảy ra tình trạng găm hàng trước giờ tăng giá ở nhiều cây xăng.

Chiều tan tầm vất vả vì nhiều trạm xăng ở TP.HCM thông báo hết hàng

Trạm xăng dầu Comeco gần bến xe buýt Chợ Lớn là một trong 3 điểm bán xăng lẻ lớn nhất khu vực này. Trưa nay, nhân viên trạm xăng bất ngờ đưa 2 tay lên cao thông báo hết hàng, tạm ngưng phục vụ khi nhiều khách vào mua xăng. Nhiều người ngơ ngác và thất vọng rời đi

Minh Đăng

Cùng hệ thống này, một trạm xăng khác trên đường Kinh Dương Vương (Q.6), ngưng phục vụ vào cuối buổi sáng mà không có bất kỳ thông báo nào, ngoài cái "lắc đầu" của nhân viên. Bên trong một chiếc xe tải đang bơm dầu. Bình thường, cây xăng này tấp nập khách ra vào vì nằm ngay trục đường chính ra bến xe miền Tây

Minh Đăng

Đầu giờ chiều, chúng tôi quay trở lại, lúc này vẫn chưa có xăng và nhân viên đang ngồi nghỉ bên cạnh biển thông báo "Hết xăng. Đang chờ nhập hàng". Khi chúng tôi hỏi khi nào có hàng bán lại thì nhân viên trả lời: "Không biết chắc. Vẫn đang chờ"

Minh Đăng

Trên cùng trục đường, gần bến xe miền Tây, vào cuối giờ sáng nơi đây thông báo "Đang nhập hàng, tạm ngưng phục vụ"; nhưng quan sát lại không thấy bất cứ chiếc xe bồn nào đang tiếp nhiên liệu. Buổi chiều, nơi này thông báo "Hết xăng"

Minh Đăng

"Trụ hư. Hết Xăng. Xin thông cảm" là những giấy thông báo được dán kèm theo trên các trụ bơm xăng

Minh Đăng

Cách đó không xa, một trạm xăng khác cũng thuộc hệ thống Comeco, khi vừa thấy xe ô tô đánh xi nhan vào, nhân viên ở đây đã bước ra báo hiệu hết xăng

Minh Đăng

Chiếc xe đành đánh xi nhan trái chuyển hướng trở ra

Minh Đăng

Một trạm xăng ở góc đường Tên Lửa và Kinh Dương Vương, vào buổi sáng nhân viên ra hiệu thông báo ngưng phục vụ vì hết xăng. Không có biển báo nào nên nhiều người dân chạy vào đổ xăng rồi thất vọng rời đi

Minh Đăng

Đầu giờ chiều, khi chúng tôi hỏi khi nào bán lại thì nhân viên cho biết: "Xe mới vào bơm, chưa biết khi nào xong, chắc còn khá lâu". Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi ở nhiều trạm xăng thì việc tiếp nhiên liệu vào bồn chứa và bán hàng cho khách lẻ vẫn có thể diễn ra đồng thời

Minh Đăng

Người đàn ông dẫn bộ chiếc xe đến một trạm xăng nhưng lại nhận được cái lắc đầu và phải đành rời đi

Minh Đăng

Riêng một đoạn ngắn chừng 5 km trên trục đường Kinh Dương Vương, ghi nhận đến 5 trường hợp trạm xăng "bất ngờ" hết hàng ngưng phục vụ

Minh Đăng

Vì có quá nhiều trạm xăng tạm ngưng hoạt động, nên các trạm còn lại đông đúc khách dù đang buổi trưa và trời mưa nặng hạt

Minh Đăng

Do nhiều cây xăng đồng loạt tạm ngưng hoạt động nên trong những ngày gần đây, tình trạng mua xăng bằng can nhựa cũng khá phổ biến

Minh Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.