Nhiều dân thường được sơ tán qua hành lang nhân đạo ở Ukraine

10/03/2022 15:21 GMT+7

Chiến dịch di tản thường dân Ukraine tại các vùng chiến sự được bắt đầu vào hôm 8.3, trong bối cảnh các bên nỗ lực để thiết lập lại hành lang nhân đạo an toàn cho người dân thoát khỏi các vùng giao tranh.

Một đoạn video được Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải cho thấy người dân đang đứng chờ xe buýt để sơ tán tại một khu vực ở phía đông thành phố Sumy.

Đây là chuyến sơ tán thường dân đầu tiên ở một thành phố của Ukraine thông qua hành lang nhân đạo, sau khi NgaUkraine đạt được thỏa thuận này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hành lang nhân đạo đã được mở để người dân di tản ra khỏi các thành phố Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol.

Thông báo này diễn ra 1 ngày sau khi Ukraine từ chối đề xuất của Nga về việc di tản dân thường sang Nga hoặc Belarus.

Một đoàn tàu vận tải riêng đang trên đường đến Mariupol. Thành phố cảng phía Nam của Ukraine đã bị quân Nga bao vây trong suốt tuần qua.

Các quan chức cho biết các mặt hàng thiết yếu ở đó bao gồm cả thực phẩm và nước, đang cạn kiệt.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói: “Các hành lang nhân đạo đã bắt đầu được mở trở lại một phần trên các con đường nối Mariupol và Zaporizhzhia. Từ Zaporizhzhia đến Mariupol, qua Orikhiv, Polohe, Belmanka, Rozivka, Respublika, Mangush và Portovske, chiến dịch sơ tán nhân đạo đã được bắt đầu. Sẽ có tám xe tải và ba mươi xe buýt tham gia vào việc sơ tán người dân. Những người được ưu tiên ra khỏi vùng chiến sự sẽ bao gồm chủ yếu người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em”.

Mặc dù hành lang nhân đạo được mở lại nhưng Ukraine vẫn cáo buộc Nga đã pháo kích vào tuyến đường sơ tán được đề xuất.

Tuy nhiên, không có báo cáo về thương vong cũng như phía Moscow không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn diễn ra ác liệt

ẢNH: ALZAJERRA

Cuối tuần trước, hai hành lang nhân đạo cũng đã được đề xuất nhưng nhanh chóng đổ vỡ sau khi cả hai bên cáo buộc nhau không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận rằng ít nhất 9 người đã chết trong các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế. Nhưng chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tiến sĩ Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của WHO nói: “Đâu cần nói với họ rằng các nhân viên y tế, bệnh viện và các cơ sở y tế không bao giờ bị xem là mục tiêu bất kỳ lúc nào cho dù đó là cuộc khủng hoảng hay xung đột vũ trang đi nữa. Cho đến nay, chúng tôi đã có 16 báo cáo được xác nhận về các cuộc tấn công nhằm vào y tế ở Ukraine và một số khác đang chờ xác minh. WHO lên án mạnh mẽ những cuộc tấn công nhằm vào các dịch vụ y tế".

Liên Hợp Quốc cho biết, hơn hai triệu người tị nạn hiện đã rời khỏi Ukraine, đây là cuộc di dân nhanh nhất trong thời hiện đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.