Nhiều địa phương có mức độ công khai thông tin đất đai kém

13/12/2014 05:45 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 12.12 đã công bố nghiên cứu Công khai thông tin đất đai tại VN. Theo đó, dù tình hình đã cải thiện hơn trước nhưng việc công khai thông tin đất đai vẫn chưa đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật.

Kết quả khảo sát tại 63 tỉnh thành cho thấy nhiều trường hợp cán bộ phụ trách từ chối cung cấp thông tin, yêu cầu phải có sự đồng ý của lãnh đạo, nêu lý do thông tin là “mật”, đòi giấy giới thiệu. Ở cấp xã, cán bộ phụ trách thường không có mặt ở cơ quan và tài liệu không được lưu trữ hợp lý.

Một số địa phương có mức độ tiếp cận thông tin đất đai bắt buộc công khai kém nhất (ở trụ sở cơ quan nhà nước) được nêu gồm Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng…

N.Trần Tâm

>> Thủ tục hành chính về đất đai như 'thiên la địa võng
>> Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực
>> Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
>> Sẽ công khai trên mạng các dự án đất đai vi phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.