Nhiều địa phương của Nhật Bản tăng cường hợp tác với thành phố Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật 2026, nhiều địa phương của Nhật Bản đã có những buổi làm việc và mong muốn tăng cường hợp tác với thành phố Huế.

Chiều 5.9, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi tiếp đoàn công tác phủ Kyoto và tỉnh Nara (Nhật Bản), nhân dịp các đoàn đến Huế tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật 2026.

Nhiều địa phương của Nhật Bản tăng cường hợp tác với thành phố Huế- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh (thứ hai từ phải qua) tại buổi tiếp đoàn công tác phủ Kyoto

ẢNH: MINH BỐN

Tại buổi tiếp đoàn công tác phủ Kyoto, Chủ tịch Lê Trí Thanh cho biết thành phố Huế và Kyoto đều là những vùng đất cố đô, có bề dày lịch sử, văn hóa và nhiều giá trị di sản được UNESCO ghi danh.

Những nét tương đồng này là nền tảng thuận lợi để hai địa phương tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, thương mại và đầu tư.

Phó thống đốc phủ Kyoto Furukawa Hironori - trưởng đoàn phía Nhật Bản đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với thành phố Huế cụ thể hóa các nội dung được đề xuất, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Huế và phủ Kyoto ngày càng sâu rộng, thiết thực.

Nhiều địa phương của Nhật Bản tăng cường hợp tác với thành phố Huế- Ảnh 2.

Phó thống đốc phủ Kyoto Furukawa Hironori tại buổi làm việc

ẢNH: MINH BỐN

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và phủ Kyoto được thiết lập từ năm 2013 và tiếp tục được củng cố bằng thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác ký năm 2014.

Thời gian qua, hai địa phương đã triển khai nhiều chương trình thiết thực về giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, trao đổi sinh viên và xúc tiến quảng bá điểm đến.

Các hoạt động như “Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế”, chương trình giao lưu âm nhạc giữa thanh thiếu niên hai địa phương, sinh viên Đại học Huế tham dự Festival sinh viên Kyoto cùng các chương trình hợp tác giữa Đại học Huế và các cơ sở giáo dục tại Kyoto đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Tiếp đoàn công tác tỉnh Nara do ông Yamashita Makoto, Thống đốc tỉnh Nara làm trưởng đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh bày tỏ vui mừng với kết quả hợp tác của hai địa phương, đồng thời cho rằng Huế và Nara đều là những vùng đất cố đô, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và có nhiều di sản được UNESCO ghi danh.

Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương tăng cường hợp tác trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình giao lưu giữa thanh niên, sinh viên; trước mắt nghiên cứu tổ chức hoạt động giao lưu giữa sinh viên Đại học Huế và sinh viên các cơ sở giáo dục đại học của tỉnh Nara từ năm 2027.

Trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, thành phố Huế mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản; nghiên cứu xây dựng các chương trình giáo dục về di sản văn hóa, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên hai địa phương cùng tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nâng cao ý thức gìn giữ di sản.

Hai bên có thể nghiên cứu phát triển nền tảng học tập số, thư viện số song ngữ Việt - Nhật và học liệu dùng chung về lịch sử, văn hóa hai nước; trao đổi kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật trong giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng đề nghị tăng cường phối hợp quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch; trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư; khuyến khích doanh nghiệp tỉnh Nara tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Huế.

Nhiều địa phương của Nhật Bản tăng cường hợp tác với thành phố Huế- Ảnh 3.

Ông Yamashita Makoto, Thống đốc tỉnh Nara, cùng đoàn công tác tại buổi tiếp

ẢNH: MINH BỐN

Huế và Nara duy trì quan hệ giao lưu, hợp tác từ năm 2011 thông qua hội nghị “Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á”. Tháng 6.2025, hai bên chính thức ký bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác và phối hợp tổ chức thành công hội nghị “Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á” lần thứ 14 tại thành phố Huế.

Tháng 6.2026, tỉnh Nara cử đoàn nghệ thuật tham dự Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế. Các hoạt động đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa hai địa phương trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Ông Yamashita Makoto, Thống đốc tỉnh Nara, bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp, chiều sâu văn hóa, di sản và sự phát triển của Huế, đồng thời bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Nhiều địa phương của Nhật Bản tăng cường hợp tác với thành phố Huế- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh (trái) ký kết hợp tác với Thị trưởng thành phố Shizuoka Takashi Nanba

ẢNH: MINH BỐN

Trước đó, chiều 4.9, UBND thành phố Huế cũng đã tiếp và làm việc với chính quyền thành phố Shizuoka (Nhật Bản) ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa hai địa phương.

Theo đó, thành phố Huế và thành phố Shizuoka thống nhất kế thừa, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác được thiết lập từ năm 2005; tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, pháp luật của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.

Hai bên khuyến khích đẩy mạnh trao đổi thông tin, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế, môi trường và các lĩnh vực khác trên cơ sở tôn trọng đặc trưng của mỗi địa phương.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.