Nhiều điểm du lịch 30.4 'cháy' phòng

Thu Hằng
Thu Hằng
06/04/2022 07:50 GMT+7

Sau một thời gian dài trầm lắng do dịch Covid-19 , dự báo đợt nghỉ lễ 30.4 du lịch nội địa sẽ bùng nổ khi nhiều điểm du lịch đã thông báo "cháy" phòng.

Không có giá rẻ

Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30.4, nhưng theo khảo sát của Thanh Niên ngày 5.4 tại một số công ty du lịch ở Hà Nội, tour, combo nghỉ dưỡng (vé máy bay + phòng khách sạn) đi biển gần như đã kín chỗ.

Đáng chú ý, giá phòng dịp này đều tăng cao, không hề rẻ. Đơn cử như giá tour Hà Nội - Côn Đảo (4 ngày, 3 đêm) trước và sau kỳ nghỉ lễ khoảng 6,3 triệu đồng/người, nhưng cao điểm ngày 30.4 - 1.5 giá lên đến 8,4 triệu đồng/người; combo Hà Nội - Nha Trang (3 ngày, 2 đêm) giá 5,5 triệu đồng/người, tăng 1,4 triệu đồng so với trước lễ; combo Hà Nội - Phú Quốc dịp 30.4 (4 ngày, 3 đêm) giá 7,5 triệu đồng/người, tăng 2,5 triệu đồng.

Phú Quốc là một trong những điểm đến được nhiều du khách miền Bắc lựa chọn cho kỳ nghỉ 30.4

GIA HÂN

Chị Mai Hoa, nhân viên văn phòng ở Q.Cầu Giấy, chia sẻ: “Năm nay nghỉ lễ 4 ngày, tôi tính đưa gia đình đi chơi xa. Tưởng mình đặt trước 1 tháng là sớm rồi nhưng không ngờ nhiều nơi đã kín chỗ. Khách sạn lớn, sát biển ở Phú Quốc hết chỗ, nên tôi đành phải đặt khách sạn 3 sao, mình mà chần chừ có khi lại không đặt được phòng”.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice, cho biết khách hàng đặt các combo lẻ rất đông, còn số lượng khách đi theo đoàn ít hơn. So với tháng 3, khách đặt combo nghỉ dưỡng dịp 30.4 đã tăng vọt gấp đôi và tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, quỹ phòng của công ty tại Phú Quốc đã “cháy” phòng.

Ông Tú thông tin: “Sau đợt dịch Covid-19, nhiều khách hàng tiêm phòng đầy đủ và đã mắc Covid-19 nên họ không còn tâm lý e ngại, nhiều người đã đặt phòng đi nghỉ từ đầu tháng 3. Sở dĩ Phú Quốc hút khách miền Bắc đợt này ngoài lý do bãi biển đẹp thì các sản phẩm du lịch năm nay cũng được làm mới, như có thêm khu vui chơi giải trí Vinwonder, tour lặn biển, chụp ảnh".

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Công ty Vietrantour, cho biết sau một thời gian dài ở nhà, tinh thần đi du lịch của khách hàng lên rất cao, dịch bệnh không còn là mối lo, trở ngại. Các tour biển như Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo… gần như "cháy" phòng, cho dù giá cả không hề rẻ.

Lý giải về việc tăng giá tour, combo nghỉ dưỡng, bà Huyền cho hay: “Nhiều khách hàng mong muốn có tour giá rẻ, giá tốt như năm ngoái thì dịp 30.4 năm nay không thể có. Ngành du lịch kiệt quệ sau đại dịch, thời điểm này đang dần phục hồi, khách hàng phải quen với trạng thái bình thường mới, giá tour quay trở về như cũ bởi hiện giá xăng tăng, giá vé máy bay tăng, trong khi nhân sự du lịch thiếu hụt”.

Ngoài lý do trên, theo các công ty du lịch, trước đây khách hàng đi tour ghép đoàn đông sẽ được ưu đãi về giá vé từ các hãng hàng không và các dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, sau dịch, khách hàng thường lựa chọn đi theo nhóm nhỏ hoặc đi theo quy mô gia đình nên giá sẽ không được hưởng những ưu đãi trên. Việc giá tăng là tất yếu.

Khách hàng nên đặt phòng sớm

Không chỉ các khu nghỉ dưỡng tại các vùng biển phía nam cháy phòng, theo thống kê, trên nền tảng đặt phòng Agoda, hiện nhiều khu nghỉ ở Sa Pa, Lào Cai kín tới 90% phòng đêm 30.4 và 1.5, như Topas Ecolodge, Sa Pa Jade Hill Resort, khách sạn trung tâm Eden Boutique, Mường Hoa View Hotel…

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa, nhận định dịp 30.4 năm nay lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại điểm du lịch này sẽ rất đông. “Hiện tại, phòng khách sạn vẫn đang còn, tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo khách nên đặt phòng sớm và nên đặt trực tiếp các khách sạn hoặc qua các công ty du lịch uy tín. Nhiều cá nhân “ôm” phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Sa Pa, sau đó đẩy giá dịch vụ lên cao làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Sa Pa”, ông Vỹ khuyến cáo.

Còn trên các nhóm chuyên bán combo, voucher nghỉ dưỡng trên mạng xã hội, rất nhiều người có nhu cầu đặt mua combo dịp 30.4, tuy nhiên, chị Huyền Nhung, cộng tác viên chuyên đặt phòng khách sạn, cho hay các khách sạn, resort thường giữ quỹ phòng trong dịp này để bán, số lượng có hạn nên có khách hàng đã “vợt” từ rất sớm.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Công ty Vietrantour, nhiều du khách vẫn có tâm lý chờ giá rẻ, đặt phòng vào giờ chót, nhưng năm nay tình trạng phòng ế sẽ khó xảy ra. Bà Huyền cho hay: “Khách hàng đi đoàn đông phải có kế hoạch đặt dịch vụ từ sớm trước ít nhất 1 tháng mới thể đáp ứng được yêu cầu. Còn thời điểm này mới đặt tour 30.4 thì đã muộn rồi. Vì vậy, phương án khả thi nhất là đi theo nhóm nhỏ”.

Theo các công ty du lịch, việc tổ chức tour đi đoàn lớn dịp 30.4 cũng bị hạn chế hơn trước, khách hàng ngại đi đoàn đông nên nhiều công ty chuyển sang bán combo du lịch. Để tránh tình trạng quá tải, cháy phòng phải dựng lều để ngủ ngoài đường tại một số điểm du lịch trong dịp tết vừa qua, ông Hoàng Hậu Dương, Giám đốc Công ty du lịch Đại lục Việt Nam, cho biết do sau dịch Covid-19, xu hướng du lịch của du khách cũng có sự thay đổi nên thay vì đi tour, khách hàng có thể hướng mua combo đi theo nhóm nhỏ, trong phạm vi gia đình, hội nhóm, để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, du khách có thể chuyển hướng đến các điểm du lịch khác vừa có mức giá rẻ hơn, vừa không lo bị chặt chém như combo Hà Nội - Cần Thơ (4 ngày, 3 đêm) dịp này giá 6,9 - 7,3 triệu đồng; giá combo Đà Nẵng - Hội An 6 triệu đồng; Hà Nội - Pleku giá 6 triệu đồng; tour du thuyền Hạ Long (2 ngày, 1 đêm) giá 3 - 3,5 triệu đồng…

“Nhiều khách hàng ưa chuộng các combo du lịch tự túc vì chủ động được thời gian, lịch trình tự do và có thể chủ động di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Nếu đi đoàn đông sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn, còn nếu lựa chọn combo lỡ có người bị Covid-19 cũng dễ xử lý hơn. Đặc biệt, với hình thức này, du khách cần hỏi trước các nhà cung cấp dịch vụ về các chính sách hoàn hủy, trong trường hợp có thành viên trong đoàn là F0”, ông Dương tư vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.