Nhiều điểm nóng Trung Đông đồng loạt tăng nhiệt

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Nhiều mặt trận tại Trung Đông tiếp tục nóng lên, từ eo biển Hormuz đến Li Băng và Yemen, trong bối cảnh ngoại giao vẫn bế tắc, còn sức ép quân sự và kinh tế không ngừng gia tăng.

Hormuz vẫn là nút thắt

Theo Đài IRIB, Quốc hội Iran ngày 16.8 họp trực tuyến để xem xét một loạt vấn đề an ninh và pháp lý, trong đó có "Kế hoạch quản lý thông minh" đối với eo biển Hormuz, nơi tiếp tục là tâm điểm giằng co giữa Tehran và Washington.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này và Oman có thể sớm đạt kết quả về tuyến vận tải mới qua eo biển. Theo ông, các tuyến hiện tại không còn hoạt động hiệu quả nên hai bên đang thiết kế một tuyến tạm thời, sau này có thể chuyển thành tuyến chính thức. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh thỏa thuận kỹ thuật với Oman không đồng nghĩa Hormuz sẽ lập tức được mở lại hoàn toàn, bởi quyết định này còn phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng các điều kiện khác. Ông Araghchi cũng cho biết Iran chưa quyết định nối lại đàm phán trực tiếp với Washington.

Nhiều điểm nóng Trung Đông đồng loạt tăng nhiệt- Ảnh 1.

Một địa điểm bị phá hủy do các đợt không kích từ Israel ở miền nam Li Băng ngày 15.8

Ảnh: AP

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.8 cho biết Washington chuẩn bị các biện pháp có thể "giáng đòn mạnh" vào kinh tế Iran. Tuy nhiên, dư địa gây sức ép được cho là ngày càng hẹp khi Mỹ đã áp khoảng 2.200 biện pháp trừng phạt liên quan Iran kể từ năm 2018. Báo cáo của Bloomberg Economics do chuyên gia Jennifer Welch đứng đầu nhận định kịch bản có khả năng nhất là chính quyền ông Trump tiếp tục kết hợp trừng phạt, phong tỏa, các đòn tấn công hạn chế và ngoại giao.

Song song sức ép kinh tế, cả 2 phía vẫn chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự kéo dài. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ không lùi bước cho đến khi "đánh bại hoàn toàn" các đối thủ Mỹ và Israel trong khu vực. Hãng Fars ngày 16.8 dẫn lời một quan chức Iran cho hay Tehran đã điều chỉnh cấu trúc phòng không trong thời chiến, đồng thời tuyên bố hơn 85% năng lực sản xuất phòng không của IRGC vẫn nguyên vẹn.

Mặt trận Li Băng lại dậy sóng

Trong khi căng thẳng quanh Hormuz chưa hạ nhiệt, mặt trận Li Băng lại nóng lên sau đợt không kích gây thương vong lớn nhất kể từ khi khuôn khổ ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được ký hồi tháng 6. Theo Đài Al Jazeera, ít nhất 11 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel tại miền nam Li Băng ngày 15.8.

Quân đội Israel ngày 16.8 tuyên bố đã tiêu diệt ông Abu Hassan Alaa, một chỉ huy cấp cao thuộc đơn vị Badr của Hezbollah, trong cuộc tấn công miền nam Li Băng. Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cảnh báo quân đội sẽ tiếp tục "giáng đòn mạnh" vào những lực lượng gây hại cho binh sĩ và dân thường Israel. Dù vậy, Israel khẳng định không từ bỏ ngoại giao. Ông Doron Spielman, phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nói với AFP rằng các cuộc tấn công sẽ "thúc đẩy" đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Israel vẫn đang tuân thủ thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian với Li Băng.

Theo khuôn khổ thỏa thuận hiện hành, quân đội Li Băng phải khôi phục quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ và tiến tới giải giáp Hezbollah, trước khi Israel từng bước rút quân. Hezbollah bác bỏ thỏa thuận, cho rằng khuôn khổ này trao quá nhiều lợi thế cho Israel.

Liên đoàn Ả Rập ngày 16.8 lên án đợt không kích mới từ phía Israel, cảnh báo leo thang có thể phá hỏng những nỗ lực giải quyết xung đột và khiến chiến sự lan rộng.

Chiến sự tại Yemen chưa hạ nhiệt

Lực lượng chính phủ Yemen ngày 16.8 cho biết Houthi tiếp tục tấn công thành phố ven biển al-Makha bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Trước đó, Giám đốc cảng Mokha ngày 15.8 cho biết cảng phải tạm ngừng hoạt động sau khi hứng hơn 25 tên lửa trong những ngày gần đây. Các cuộc tấn công bị quy cho Houthi khiến 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại khoảng 16 triệu USD. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại Yemen có thể chứng kiến một đợt leo thang giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2022.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.