Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng biên giới

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/05/2023 19:40 GMT+7

Chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình và hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn vừa diễn ra tại huyện biên giới Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước).

Ngày 20.5, Ban công tác phía nam Hội LHPN Việt Nam phối hợp Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình và hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số khó khăn của tỉnh.

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng biên giới tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Phó chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

HG

Chương trình có sự tham dự của đông đảo hội viên phụ nữ, người dân, học sinh Trường tiểu học và THCS Lộc Phú. Những người tham dự chương trình đã được truyền thông nâng cao kiến thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, học đường thông qua phiên tòa giả định và các hình thức trực quan khác.

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng biên giới tỉnh Bình Phước - Ảnh 2.

Phiên tòa giả định

HG

Chương trình cũng đã hỗ trợ 23 phụ nữ người dân tộc thiểu số vay vốn với số tiền 10 triệu đồng/hộ; tặng 100 suất học nghề miễn phí; tặng hộp thuốc y tế hộ gia đình cho 100% hộ nghèo, cận nghèo của địa phương. 

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng biên giới tỉnh Bình Phước - Ảnh 3.

Hỗ trợ vay vốn cho 23 phụ nữ người dân tộc thiểu số

HG

Chương trình cũng đã tổ chức ngày hội vui đọc sách và chiếu phim cho trẻ em, trao tặng sách, truyện cho hơn 300 học sinh, thư viện trường học; trao tặng 100 phần quà, 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn; tổ chức gian hàng "0 đồng-Trao yêu thương"... tổng kinh phí chương trình là hơn 2,7 tỉ đồng.

Dịp này, xã Lộc Phú (H.Lộc Ninh) đã thành lập CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại Trường THCS Lộc Phú; ra mắt 5 tổ truyền thông cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.