Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên

26/02/2024 08:00 GMT+7

Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn, do T.Ư Đoàn tổ chức đã diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trao tặng nguồn lực trị giá 6 tỉ đồng

Tại lễ khởi động, ban tổ chức trao tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao bảng tượng trưng hỗ trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An; trao quà tặng Mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách, già làng, trưởng bản và trao học bổng cho học sinh, cựu thanh niên xung phong. Đồng thời, trao mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi... Tổng trị giá các nguồn lực của chương trình là hơn 6 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên - Ảnh 1.

Anh Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác tham gia bàn giao công trình thắp sáng đường quê cho người dân xã Nghi Tiến

KHÁNH HOAN

Ban tổ chức cũng công bố các hoạt động trọng tâm và một số chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên năm 2024 và tiến hành nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Dịp này, ban tổ chức đã khởi động chặng 15 chương trình Những bước chân vì cộng đồng để gây quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng Đan Lai, Nghệ An.

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Ngay sau lễ phát động, tại xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác đến thắp hương, viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Phong Sắc tại xã Phúc Thọ. Tiếp đó, đoàn công tác đến xã Nghi Tiến, H.Nghi Lộc bàn giao công trình thắp sáng đường quê cho chính quyền và người dân của xã. Đoàn công tác cũng tham dự chương trình tập huấn phân loại rác thải tại nguồn cho người dân xã Nghi Tiến.

Tại đây, đoàn công tác trao tặng người dân 10 thùng chứa rác thải trị giá 35 triệu đồng. Đoàn công tác của T.Ư Đoàn cùng với hàng trăm đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tiến hành trồng bổ sung hơn 10.000 cây phi lao tại rừng phòng hộ ven biển ở địa phương này.

Tại xã Mỹ Sơn, H.Đô Lương diễn ra chương trình "Tình nguyện xây dựng nông thôn mới". Tại đây, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã thăm, động viên đội hình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; trao tặng vườn ươm thanh niên; khánh thành một công trình thắp sáng đường quê; khánh thành một sân chơi cho thiếu nhi. Các đại biểu cũng tham dự Lễ khánh thành đường cây thanh niên (xã Nam Hưng, H.Nam Đàn); thăm Mẹ VN anh hùng tại xóm 2, TT.Đô Lương.

Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, đã tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 cấp T.Ư do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức.

Tại lễ khởi động, T.Ư Đoàn trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Khánh Bình Tây; Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau hỗ trợ 38.000 cây xanh và trao tặng 20 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Cà Mau và đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trồng 5.000 cây xanh tại khu bãi bồi chắn sóng thuộc ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây

G.B

Ngay sau phần khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, anh Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Cà Mau và đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trồng 5.000 cây xanh (2.000 cây mắm, 3.000 cây đước) tại khu bãi bồi chắn sóng thuộc ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời.

Ban tổ chức cho biết đến hết ngày 20.2, các cấp bộ Đoàn cả nước đã chủ động đăng ký thực hiện công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2024, bao gồm: thành lập 13.766 đội hình thanh niên tình nguyện; triển khai 10.315 công trình thanh niên với tổng trị giá 215 tỉ đồng; hỗ trợ 1.014 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, 68.652 người dân và thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội trao tặng gần 33.000 bản đồ VN; đồng thời, đăng ký kết nạp gần 276.000 đoàn viên mới…

Tối cùng ngày, tại Nghệ An, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.