Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích rất cao

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/12/2023 23:16 GMT+7

Tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023, ban tổ chức cho biết thành tích của các cá nhân được tuyên dương cao so với các năm trước, nhiều bạn đạt thành tích rất cao.

Tối 26.12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.

Tham dự chương trình có các Ủy viên T.Ư Đảng gồm: Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH và các ban, bộ ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích rất cao- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, trao bằng khen cho học sinh được tuyên dương

NGỌC THẮNG

Ban tổ chức cho biết 2023 là năm thứ 10 Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm học 2022 - 2023.

Tiêu chí xét chọn cao hơn

Phát biểu tại chương trình, ông Hầu A Lềnh cho biết năm nay, tổng số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được lựa chọn tuyên dương là 143 em thuộc 51 dân tộc, trong đó có 60 nam và 83 nữ.

Kỳ tuyên dương năm 2023 có nhiều điểm mới nổi bật như: tiêu chí xét chọn học sinh, sinh viên, thanh niên cao hơn các năm trước. Năm 2023 xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt số điểm từ 28 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên. Trong khi đó, năm 2022 xét chọn các em trúng tuyển đại học đạt từ 27 điểm trở lên. Qua kết quả lựa chọn cho thấy, thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên xét chọn tuyên dương được nâng cao so với các năm trước.

Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích rất cao- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trao bằng khen cho thanh niên tiêu biểu được tuyên dương

NGỌC THẮNG

Lễ tuyên dương năm 2023 lựa chọn để tuyên dương các em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba  trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; các cuộc thi nghệ thuật và thi đấu thể thao cấp quốc gia; kỳ thi nghệ thuật và thi đấu thể thao khu vực Đông Nam Á, châu Á và quốc tế (không tuyên dương giải khuyến khích như các năm trước).

Kết quả lựa chọn có 38 em đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 4 em đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 2 sinh viên đạt giải trong thi đấu thể thao cấp quốc gia (năm 2022 không có).

Trong đó, tiêu biểu như em Đặng Thị Quyết (dân tộc Dao, đến từ tỉnh Lào Cai) đạt giải nhất môn địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023; em Nông Thị Hồng Hoa (dân tộc Tày, đến từ tỉnh Cao Bằng) đạt giải nhất môn địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023.

Nhiều học sinh đạt thành tích cao

Theo ban tổ chức, năm nay số học sinh dân tộc thiểu số trúng tuyển vào đại học với số điểm 28 điểm trở lên nhiều hơn năm 2022 30 em. 

Có một số em đạt điểm rất cao như: em Trần Thanh Tú (dân tộc Chơ ro, đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trúng tuyển vào Trường đại học Bà rịa - Vũng Tàu với 29,05 điểm và 3 năm học THPT đạt loại giỏi; em Dư Quốc Thái (dân tộc Hoa, đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trúng tuyển vào Trường đại học Tôn Đức Thắng với số điểm 29,62 điểm; em Nguyễn Thị Phương Thảo (dân tộc Mường, đến từ Hà Nội) trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao với số điểm 29 điểm.

Nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích rất cao- Ảnh 3.

Ban tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc

NGỌC THẮNG

Năm 2023, có 29 thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương với thành tích cao hơn so với năm trước.

"Tôi mong muốn các em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương hôm nay không bằng lòng với kết quả đã đạt được; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để gặt hái được nhiều thành quả hơn trong thời gian tới; luôn là tấm gương sáng, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ cả nước nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng trên hành trình chung tay, góp sức xây dựng bản làng, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp", ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh tại lễ tuyên dương.

Tại lễ tuyên dương, ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cho tất cả học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương và phần thưởng trị giá 5 triệu đồng/người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.