• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Nhiều làng Tây nguyên không còn cồng chiêng

22/07/2017 08:07 GMT+7

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Kon Tum, hiện toàn tỉnh có 379/622 làng đồng bào dân tộc thiểu số không còn cồng chiêng.

Những làng này mỗi khi tổ chức lễ hội phải đi mượn ở các làng khác, hoặc lễ hội truyền thống không còn duy trì như ngày trước nữa nên không cần chiêng.
Nguyên nhân được cho là lớp người lớn tuổi ngày càng mất đi, còn lớp trẻ không mặn mà với cồng chiêng, cho rằng khó tập, khó chơi lại lạc hậu so với những nhạc cụ mới và văn hóa hiện nay. Bên cạnh đó, do nhiều lễ hội truyền thống là nơi không gian văn hóa của cồng chiêng không còn nữa, nên môi trường diễn xướng nhạc cụ này thiếu đất sống, dẫn đến giá trị bản sắc văn hóa cũng bị ảnh hưởng. Việc nghiên cứu, bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng của tỉnh Kon Tum thời gian qua cũng chỉ dừng ở mức sưu tầm, ghi chép tư liệu thô, chưa được làm bài bản thành tư liệu phổ biến rộng rãi.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.