Nhiều nạn nhân nước ngoài trong vụ đâm xe ở Úc

23/12/2017 08:13 GMT+7

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 22.12 cho biết gần một nửa trong số 19 người bị thương ở vụ xe hơi lao vào khách bộ hành tại một giao lộ đông đúc ở thành phố Melbourne là người nước ngoài.

Tuy ông Turnbull không nói rõ quốc tịch song truyền thông Úc đưa tin các nạn nhân đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland, Ý, New Zealand, Hàn Quốc và Venezuela.
“Vụ việc thật sự gây sốc vì xảy ra trước thềm lễ Giáng sinh song chúng tôi sẽ không sợ hãi”, Thủ tướng Úc phát biểu tại cuộc họp báo ở Sydney.
Theo cảnh sát, nghi phạm đâm xe là công dân Úc gốc Afghanistan và vụ tấn công ngày 21.12 là có chủ ý.
Tuy nhiên, giới điều tra chưa phát hiện mối liên hệ giữa ông này với các tổ chức cực đoan quốc tế.
Hiện lực lượng an ninh đã được tăng cường tại những địa điểm công cộng ở Úc để ngăn ngừa mọi nguy cơ trong thời điểm mùa lễ hội cuối năm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.