Nhiều người tiếc nuối về giải đấu cuối của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam

21/12/2022 16:53 GMT+7

Sau khi World Cup 2022 kết thúc với những trận đấu hấp dẫn, người trẻ lại có dịp sôi động với giải AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo với vai trò huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam .

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam

MINH HOÀNG

Vào lúc 19 giờ 30 tối nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2022. Nhiều người trẻ đam mê bóng đá đặt kỳ vọng đây sẽ là giải đấu thành công và ý nghĩa nhất của ông Park Hang-seo với vai trò là huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Tiếc nuối trước quyết định chia tay của thầy Park sau AFF Cup

World Cup 2022 vừa kết thúc, Thông Minh Triệu (20 tuổi), ngụ ở đường Mạc Đĩnh Chi, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM) lại tiếp tục dành sự quan tâm cho AFF Cup năm nay.

“Điều mình cảm thấy chú ý nhất ở AFF Cup năm nay là việc thiếu vắng đi các ngôi sao như: tiền vệ Chanathip Songkrasin của Thái Lan và tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Việt Nam). Bên cạnh đó, mình cũng cảm thấy tiếc nuối trước quyết định chia tay của thầy Park sau giải đấu lần này”, Minh Triệu bày tỏ.

Minh Triệu cảm thấy khá tiếc nuối khi đây là giải đấu cuối cùng của HLV người Hàn Quốc tại Việt Nam

NVCC

Còn Trần Nguyễn Yến Nhi (21 tuổi), ngụ tại 785 Hồng Bàng, P.6, Q.6 (TP.HCM) cho rằng dù AFF Cup diễn ra ngay sau World Cup 2022 nhưng Nhi vẫn rất mong đợi.

“Xem World Cup thì mình chỉ được ủng hộ các đội tuyển khác nhưng lần này mình đang ủng hộ chính đội tuyển Việt Nam nên có cảm giác gần gũi hơn. Và không giống như các giải trước, AFF Cup lần này cho mình nhiều cảm xúc hơn vì đây là lần cuối huấn luyện viên Park Hang-Seo dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam”, Yến Nhi bày tỏ.

Cô nàng này cảm thấy khá tiếc nuối khi nghĩ đến việc các giải đấu sau này không còn được nhìn thấy huấn luyện viên người Hàn Quốc trên ghế huấn luyện trưởng nữa vì bản thân Nhi rất thích phong thái của thầy Park.

"Với mình, đây là vị huấn luyện viên có những biểu cảm dễ thương và là người truyền lửa thực thụ cho các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam nhất từ trước đến nay mà mình biết", Nhi nói.

Còn với Hà Văn Xa, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cảm thấy giải đấu lần này sẽ là cơ hội rất tốt để đội tuyển Việt Nam trả lại “món nợ” với đội tuyển Thái Lan.

“Mình sẽ không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của các cầu thủ Việt Nam vì mình rất ngưỡng mộ thầy Park, sự dẫn dắt của ông dưới màu áo của đội tuyển quốc gia chính là nguồn cảm hứng theo dõi giải đấu lần này của mình”, Xa nói.

Văn Trình hy vọng cầu thủ Nguyễn Văn Quyết sẽ góp phần giúp đội tuyển Việt Nam tỏa sáng trong giải đấu AFF Cup lần này

NVCC

Với một người theo dõi hành trình của đội tuyển Việt Nam trong khoảng thời gian dài thì việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay đội tuyển quốc gia sau giải đấu AFF Cup khiến Thạch Văn Trình (22 tuổi), ngụ tại 129 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM) cảm thấy khá buồn.

“Kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt thì đội tuyển Việt Nam có những thành tích rất tốt, không chỉ riêng ở các giải đấu khu vực mà còn ở châu lục. Mình nghĩ sau ông Park thì rất khó để đội tuyển Việt Nam có được một huấn luyện viên vừa có tài, vừa có tâm như ông”, Trình cảm kích.

Người thành công nhất trong sự nghiệp dẫn dắt bóng đá Việt Nam

Nhiều người đặt kỳ vọng rất lớn vào những cái tên trong đội tuyển Việt Nam sẽ kiến tạo nên chiến thắng và sẽ là món quà chia tay đáng nhớ dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Giải AFF Cup trước, đội tuyển Việt Nam không may mắn khi để thua Thái Lan nên lần này mình nghĩ thầy Park nên thay đổi cách sắp xếp nhân sự trong đội hình, có thể trao thêm nhiều cơ hội cho những nhân tố mới tránh việc bị đối thủ "bắt bài" như 2 năm trước”, Yến Nhi bình luận.

Nhi cho biết mình đặt niềm tin vào cầu thủ Quang Hải, vì sau khoảng thời gian thi đấu ở nước ngoài cho Pau FC thì mình tin rằng anh ấy sẽ có những tiến bộ nhất định và sẽ có đóng góp to lớn cho lối chơi chung của đội tuyển.

Còn theo Văn Trình, trong danh sách 23 cái tên mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đăng ký cho giải đấu năm nay, mình đặt nhiều kỳ vọng vào tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

“Sau khoảng thời gian dài thì đội trưởng của Câu lạc bộ Hà Nội mới được trở lại và tham dự một giải đấu lớn chính thức cùng đội tuyển quốc gia. Văn Quyết là cầu thủ có phong độ rất cao ở mùa giải V-League vừa qua, hy vọng anh tạo nên những sức bật cho hàng công của tuyển Việt Nam”, Văn Trình kỳ vọng.

Nhìn nhận về giải đấu AFF Cup năm nay, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng: “Nếu đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022 thì sẽ là một kết thúc có hậu không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà còn là món quà chia tay trọn vẹn dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Hãy chờ đón sự thể hiện của đội tuyển Việt Nam với một lực lượng dày dặn kinh nghiệm dưới bàn tay nhào nặn của ông Park thì không chỉ AFF Cup lần này mà lần sau và các giải đấu khác nữa sẽ là nền tảng để đội tuyển quốc gia hướng đến mục tiêu cao hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.