Nhiều nơi đèn đường không sáng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/02/2022 20:14 GMT+7

Mặc dù nhiều xã, phường đã được sáp nhập vào TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) nhưng thời gian gần đây người dân liên tục phản ánh về những tuyến đường đèn không sáng, hoặc không bật vào ban đêm.

Ít mở đèn đường

Ngày 2.2, người dân P.Phú Thượng, TP.Huế đã phản ánh việc tuyến đường liên thôn Ngọc Anh và Chiết Bi sau khi sáp nhập vào TP.Huế tuy đã được lắp đặt đèn đường, nhưng đèn không được bật sáng thường xuyên, khiến người dân đi lại khó khăn.

Hệ thống điện tại khu vực đường liên thôn Ngọc Anh (P.Phú Thượng) thường không được mở sáng

XUÂN SƠN

Cùng với tuyến đường liên thôn nêu trên, hệ thống đèn chiếu sáng đường liên tổ dân phố Ngọc Anh (P.Phú Thượng) cũng được người dân phản ánh không hoạt động, đường nhiều ổ voi ổ gà, rất nguy hiểm cho bà con. Đáng nói là P.Phú Thượng, trước 1.7.2021, thuộc H.Phú Vang, nhiều khu vực có điện. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập vào TP.Huế thì đèn đường lại tắt. Trả lời về vấn đề này, UBND P.Phú Thượng (TP.Huế) cho biết các tuyến đường nêu trên do Ban Đầu tư H.Phú Vang làm chủ đầu tư, hiện nay đang tiến hành nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng. Sau khi UBND phường nhận bàn giao sẽ bàn giao cho Phòng Quản lý đô thị TP.Huế tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định. Do đó tuyến điện trên chưa được bật sáng.

Cũng vậy, khu vực cầu Tuần (đường tránh TP.Huế, QL1A) thuộc địa bàn 2 xã Thủy Bằng và Hương Thọ (TP.Huế) trước đây, dù chưa sáp nhập vào TP.Huế, hệ thống điện chiếu sáng đã được lắp đặt và bật sáng. Tuy nhiên, từ khi sáp nhập vào TP.Huế, hệ thống điện chiếu sáng cầu Tuần đã bị tắt. Giải thích lý do này, một lãnh đạo Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế cho biết hệ thống điện chiếu sáng cầu Tuần trước đây do UBND TX.Hương Thủy quản lý. Sau khi các xã Thủy Bằng và Hương Thọ sáp nhập vào TP.Huế, hiện hệ thống chiếu sáng này đang được làm thủ tục bàn giao. Khi công trình được bàn giao về cho TP.Huế, UBND TP.Huế sẽ giao lại cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế quản lý vận hành, lúc ấy công ty mới vận hành được.

Phản ánh là được khắc phục

Cũng tại P.Phú Thượng, người dân còn phản ánh đèn đường tại dãy B Khu đô thị Mỹ Thượng trước đây được bật sáng hằng đêm nhưng hiện tại ở dãy B, từ lô B201 đến lô B279 lại không sáng. “Trước đó, dãy đèn này vẫn sáng quanh năm, nhưng đợt sửa chữa vừa rồi không biết do sự cố gì nên đèn giờ không thấy bật sáng trở lại”, một người dân phản ánh.

Sau khi tiếp nhận phản ánh trên, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành kiểm tra và xử lý. Theo đó, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết dự án Khu đô thị Mỹ Thượng thuộc địa bàn H.Phú Vang do Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam làm chủ đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư chưa tiến hành bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nên đang có trách nhiệm quản lý, khắc phục những hư hỏng khu vực này.

Sau khi kiểm tra, nguyên nhân điện chiếu sáng không đỏ là do hỏng automat, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành khắc phục và khắc phục được một phần trước Tết Nguyên đán để phục vụ người dân. Riêng một số vị trí còn lại, ban sẽ đề nghị chủ đầu tư có phương án sửa chữa để đảm bảo chiếu sáng cho khu vực.

Tương tự, sau khi người dân phản ánh bóng điện đường số 35 ở đường Hải Triều (P.An Đông, TP.Huế) bị cháy cả tuần nay, đến ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) vẫn chưa được thắp sáng, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế đã kiểm tra và đến ngày 4.2, đã thay bóng đèn này.

Trước đó, người dân đường kiệt 179 Nguyễn Lộ Trạch (thuộc tổ 11, P.Xuân Phú, TP.Huế) cũng phản ánh đèn đường khu vực này thường xuyên bị chập chờn như đèn nhấp nháy, xảy ra liên tục trong trong suốt 3 tháng, nhưng không thấy cơ quan chức năng đến xử lý sự cố hư hỏng thiết bị điện trên, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Huế đã kiểm tra và ngày 28.1 đã thay bóng đèn mới ở cuối đường kiệt 179 Nguyễn Lộ Trạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.