Nhiều nơi quần áo, giày dép giảm giá 70 - 80%

Thảo Phương
Thảo Phương
28/01/2024 08:00 GMT+7

Gần tết, các cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu (Q.3), Nguyễn Trãi (Q.5) ở TP.HCM tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, có nơi giảm đến 70 - 80%.

Các tuyến đường Trần Quang Diệu và Nguyễn Trãi được biết đến là những phố thời trang sầm uất ở TP.HCM với nhiều thương hiệu, cửa hàng. Vào dịp tết, đa số các cửa hàng thời trang trên 2 tuyến đường này đều thực hiện nhiều chương trình giảm giá để thu hút khách hàng.

Mới 19 giờ, đường Trần Quang Diệu đã tấp nập. Các cửa hàng đa số đều chật kín người, nhiều tiệm không còn nơi cho khách để xe.

Nhiều nơi quần áo, giày dép giảm giá 70 - 80%- Ảnh 1.

Người trẻ lựa đồ giảm giá tại một cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu, Q.3

THẢO PHƯƠNG

Lê Bảo Ngọc, sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chia sẻ rằng chuẩn bị về quê nên tranh thủ đi sắm đồ tết. "Sau 2 tiếng đồng hồ dạo ở đây, mình đã lựa được 2 bộ đồ để mặc tết. Quần áo ở đây giảm giá khá nhiều nên dễ mua. Tuy nhiên, một số sản phẩm ở những cửa hàng có thương hiệu dù đã giảm giá nhưng vẫn khá cao so với túi tiền của mình", Ngọc chia sẻ.

Bước ra từ một cửa hàng thời trang, Thiên Thu (24 tuổi), ngụ đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), cho biết: "Sau khi đến xem xong, mình quyết định về mua đồ trực tuyến vì hàng trên mạng có nhiều mã giảm giá, sẽ rẻ hơn mua ở tiệm khoảng 30%. Và nếu sản phẩm có vấn đề, mình được đổi trả mà không tốn phí. Mình nghĩ gần tết, nhu cầu mua sắm của mọi người tăng cao nên các cửa hàng thi nhau tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi để cạnh tranh. Tuy nhiên, chỉ một số món đồ nhất định được giảm giá mạnh. Dù vậy, chất lượng vẫn tốt, không phải hàng hết kích cỡ hay bị lỗi".

Dù có nhiều chương trình khuyến mãi và khách ra vào nườm nượp, nhưng theo một số quản lý cửa hàng trên đường Trần Quang Diệu, lượng người mua năm nay giảm nhiều so với những năm trước. Với kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực thời trang, Phan Hoàng Huy (29 tuổi), quản lý cửa hàng quần áo X70 Lady, cho biết chưa năm nào gần tết mà lượng khách ít như năm nay.

"Số lượng khách những ngày gần tết có khá hơn so với ngày thường nhưng không bằng năm ngoái. Mọi năm thời điểm này bán phải được gấp 5 - 10 lần ngày thường, còn bây giờ chỉ khoảng 1 - 2 lần. Doanh thu bán được không đủ để bù tiền hàng nhập vào. Năm nay, kinh tế khó khăn, ai cũng thắt chặt chi tiêu nên đa số khách chọn đồ rẻ, do đó cửa hàng mình mới đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để vừa thu hút người mua, vừa xả hàng tồn. Bình thường giờ này mọi năm khách ra vào tấp nập, phải nói là đông nghẹt nhưng hiện tại thì... ", Huy cho biết.

Những ngày này, trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) cũng tấp nập người đến mua sắm vào buổi tối. Đi dọc con đường này có thể dễ dàng bắt gặp những băng rôn nổi bật với nội dung như: giảm giá lớn nhất trong vòng 10 năm, xả hàng cuối năm, sale lỗ vốn, thanh lý toàn bộ cửa hàng… Nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép được bày bán với giá rẻ.

Theo chia sẻ của một số chủ kinh doanh trên tuyến đường này, lý do của những chương trình khuyến mãi sâu là để thu hút khách, xả hàng tồn kho, thu hồi vốn để trả lại mặt bằng.

Khá ưng ý với những bộ quần áo vừa chọn được, anh Chánh Thiện Thanh (34 tuổi), làm việc tại một siêu thị trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), chia sẻ rằng mình là khách quen của những cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi nhiều năm nay, nhưng chưa khi nào mua được quần áo rẻ thế này. "Mọi khi với 200.000 đồng, tôi không mua được cái áo hay quần ưng ý; nhưng giờ với số tiền đó có thể sắm được cả bộ. Giảm giá này là thật chứ không phải chiêu trò để hút khách. Hàng giảm giá nhưng vẫn chất lượng", anh Thanh cho hay.

Anh Ngọc Lợi (31 tuổi), nhân viên giữ xe cho một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, cho biết chưa thấy tết nào hàng hóa giảm giá nhiều như năm nay. "Mọi năm cứ đến tết là cửa hàng quần áo, giày dép nào cũng có chương trình giảm giá. Tuy nhiên, năm nay tôi thấy các cửa hàng thời trang giảm giá sâu hơn, nhiều chương trình và cách thức khác nhau. Điều đáng buồn là có nhiều nơi giảm giá để xả hàng, thu hồi vốn và trả mặt bằng", anh Lợi cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.