Nhiều nước cảnh giác vụ khinh khí cầu Trung Quốc

10/02/2023 06:32 GMT+7

Hôm qua, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno xác nhận Tokyo đang trao đổi thông tin với Mỹ về các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.

"Chúng tôi đang phân tích những vật thể từng xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản từ tháng 6.2020 đến tháng 9.2021, bao gồm bất kỳ sự liên hệ gì với vụ việc ở Mỹ", theo AFP dẫn lời ông Matsuno. Ông cũng tiết lộ Nhật Bản đã phát hiện những khinh khí cầu tương tự ở vùng biển phía tây Kyushu vào tháng 1.2022.

Nhiều nước cảnh giác vụ khinh khí cầu Trung Quốc - Ảnh 1.

Sơ lược diễn biến vụ khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở Mỹ

REUTERS

Trong cuộc họp báo ở Washington hôm 8.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay nước này chia sẻ dữ liệu về khinh khí cầu Trung Quốc cho hàng chục nước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng các thành viên liên minh phải tăng cường hơn nữa vấn đề bảo vệ chủ quyền trong thời gian tới. Ông Stoltenberg cũng cảnh báo Trung Quốc đang rút kinh nghiệm từ chiến sự ở Ukraine. "Những gì diễn ra ở châu Âu hôm nay có thể xảy đến cho châu Á ngày mai", ông cảnh báo.

Mỹ chia sẻ thông tin về khinh khí cầu của Trung Quốc cho 40 quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.