Ủy ban châu Âu vừa tuyên bố nới lỏng cho các nước thành viên các quy chế về nợ công, qua đó giúp các nước dành nhiều nguồn lực hơn cho quốc phòng. Theo đó, EU sẽ cho phép các quốc gia chi đến 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dành cho quốc phòng trong 4 năm mà không phải lo ngại vi phạm giới hạn nợ công.
EU có các quy định về vấn đề nợ của chính phủ các nước thành viên. Cụ thể, theo tài liệu của Ủy ban châu Âu, thâm hụt của chính phủ một quốc gia thành viên không được vượt quá 3% GDP, trong khi nợ quốc gia không được vượt quá 60% GDP.

Xe tăng Leopard 2 của quân đội Tây Ban Nha tham gia diễn tập năm 2022
ẢNH: REUTERS
Theo tuyên bố từ EU, 16 nước EU đã quyết định kích hoạt quy chế miễn trừ, trong đó 12 nước chính thức gửi yêu cầu đến Ủy ban châu Âu. Trong số các nước trên, Đức nằm trong số những nền kinh tế lớn tại EU có kế hoạch kích hoạt quy chế trên, trong khi một số quốc gia nổi bật khác như Ý, Pháp, Hà Lan hay Thụy Điển không kích hoạt. Bộ trưởng Tài chính Ý Giancarlo Giorgetti nói rằng nước này có thể đạt chi tiêu quốc phòng 2% theo chỉ tiêu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà không cần kích hoạt chính sách miễn trừ của EU.
Ủy ban châu Âu đã đề nghị các chính phủ ra quyết định trước ngày 30.4 để phối hợp kích hoạt các chính sách tài khóa vào tháng 7.
Hồi tháng 3, EU dự báo rằng việc miễn trừ giới hạn nợ công có thể tăng chi tiêu quốc phòng các thành viên lên tới 650 tỉ euro. Kể từ năm 2021, chi tiêu quân sự của 27 nước EU đã tăng hơn 31%, đạt 326 tỉ euro vào năm 2024.
Bình luận (0)