Nhiều phần việc thiết thực của người trẻ tại đảo Cồn Cỏ

22/08/2023 20:02 GMT+7

Tuổi trẻ học đường tỉnh Quảng Trị vừa có hành trình hướng về đảo Cồn Cỏ thân yêu, với nhiều phần việc thiết thực.

Trong 2 ngày 21 và 22.8, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức hành trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về Cồn Cỏ thân yêu”. 

Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về đảo Cồn Cỏ thân yêu - Ảnh 1.

Các thành viên của đoàn tại Cột cờ trên đảo Cồn Cỏ

THANH LỘC

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ đảo Cồn Cỏ; tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Tổ quốc trên đảo; trao tặng xe đạp nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan cho khách đến du lịch

Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về đảo Cồn Cỏ thân yêu - Ảnh 2.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên đảo Cồn Cỏ.

THANH LỘC

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trạm ra-đa 540 thuộc Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân), Tiểu đoàn hỗn hợp (Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ) và Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ; tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân bám biển và dọn vệ sinh môi trường trên biển. Tổng trị giá các hoạt động gần 50 triệu đồng.

Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về đảo Cồn Cỏ thân yêu - Ảnh 3.

Các bạn trẻ tổ chức nhặt rác trên bờ biển đảo Cồn Cỏ.

THANH LỘC

Đây là năm thứ 3, tuổi trẻ khối trường học tỉnh Quảng Trị tổ chức hành trình đến đảo Cồn Cỏ, thực hiện các hoạt động thể hiện tình cảm của tuổi trẻ khối trường học đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương. Thông qua hoạt động nhằm giúp tuổi trẻ khối trường học phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện, góp phần nâng cao giáo dục, lòng yêu nước trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.