Nhiều sân chơi hè miễn phí cho thiếu nhi

Tấn Đạt
Tấn Đạt
01/06/2023 07:21 GMT+7

Hè 2023 đã đến, cũng là thời điểm mà Đoàn thanh niên tổ chức rất nhiều hoạt động, sân chơi miễn phí giúp trẻ em vui chơi ngày hè một cách lành mạnh, bổ ích, an toàn.

ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ

Góc ngã ba đường Nguyễn Giản Thanh - Bắc Hải (P.15, Q.10, TP.HCM) với mảng tường rực rỡ sắc màu, cùng hình ảnh vui chơi của những đứa trẻ - đó là công trình vui chơi của thiếu nhi với nhiều trò như: bập bênh, cầu trượt, xích đu…

Nhiều sân chơi hè miễn phí cho thiếu nhi - Ảnh 1.

Trẻ em thích thú với khu vui chơi tại góc ngã ba đường Nguyễn Giản Thanh - Bắc Hải

Tấn Đạt

Chị Lê Thị Trúc Anh (31 tuổi), người dân P.15, Q.10, bộc bạch: "Tôi có thêm khu giải trí gần nhà. Mỗi buổi chiều con tôi được vui chơi với nhiều trẻ em khác, nhờ thế mà bé dạn dĩ hơn".

Chị Nguyễn Như Quỳnh, Bí thư Đoàn P.15, Q.10, cho hay công trình khu vui chơi thiếu nhi nói trên rộng hơn 50 m2, được thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp và nguồn vận động của các nhà hảo tâm trị giá 20 triệu đồng để chăm lo cho các em thiếu nhi có một sân chơi. Cũng trong dịp hè này, Đoàn P.15, Q.10 sẽ tổ chức các hoạt động miễn phí như: học bơi, sân chơi thiếu nhi với môi trường, du lịch tại các địa chỉ đỏ…

"Khu vui chơi dành cho thiếu nhi là một trong những sân chơi thiết thực, giúp các em có không gian vui chơi an toàn, lành mạnh. Qua đó, nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng; thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các em thiếu nhi. Góp phần rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, khơi gợi khả năng sáng tạo của các em", chị Quỳnh nói.

Còn chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó bí thư Đoàn P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, đang ráo riết đi "chiêu sinh" hàng trăm thiếu nhi đến tham gia các lớp học miễn phí, diễn ra vào đầu tháng 6 với các môn như: bóng đá, bóng rổ, võ cổ truyền, năng khiếu, cùng với các hoạt động đi tham quan tuyến metro, hành trình vòng quanh thành phố…

Chị Trần Thanh Xuân, Bí thư Đoàn P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM, chia sẻ trong dịp hè năm 2023, thiếu nhi trên địa bàn sẽ được tham gia vào các CLB năng khiếu như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…, ngoài ra còn có lớp tập huấn bơi phòng, chống đuối nước.

"Dịp hè năm 2023, bên mình còn tổ chức từ lớp dạy miễn phí tại các khu phố như: làm xà phòng, bánh quy, nến thơm… đến các sân chơi vui học tiếng Anh, tìm hiểu về nền văn hóa của các nước trên thế giới; các lớp kỹ năng sống hướng dẫn các em cách ứng xử khi gặp những tình huống nguy hiểm", chị Xuân thông tin.

Theo chị Xuân, tất cả những hoạt động trên hoàn toàn miễn phí. Ban chỉ đạo hè của phường mong muốn mùa hè này các em sẽ được vui chơi hết mình và trang bị bản thân nhiều kiến thức thật vui và bổ ích.

Trẻ em TP.HCM thích thú trải trải nghiệm nhiều hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

KHÁM PHÁ LỊCH SỬ BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

Thanh thiếu nhi ở P.8, Q.10, TP.HCM được khám phá lịch sử bằng công nghệ số. Theo đó, trên điện thoại các em sẽ "đi" từ không gian này đến không gian khác với nhiều nội dung, hình ảnh đa dạng về lịch sử của Q.10.

Anh Nguyễn Khắc Quốc Huy, Bí thư Đoàn P.8, Q.10, TP.HCM, cho biết: "Dựa vào ứng dụng 3D trên điện thoại, chúng mình đã tích hợp những nội dung được soạn sẵn trước (thông tin về lịch sử) và xây dựng như một bảo tàng triển lãm thực tế ảo. Trong đó, mình chia thành nhiều gian phòng với nhiều nội dung khác nhau về lịch sử. Để tối ưu, bên mình còn tích hợp thông tin trong link, mã QR".

Trong thời gian sắp tới, anh Huy sẽ tiếp tục cải tiến thêm về sự tương tác nghe thuyết minh, giới thiệu trực tiếp từng nội dung để người xem có những trải nghiệm tốt hơn.

Anh Quốc Huy còn cho biết sẽ tổ chức ngày hội về sống xanh cho thiếu nhi. "Mỗi em sẽ đem chai nhựa bỏ đi tại gia đình rồi đến ngày hội đổi lấy phiếu "du hành" qua các trạm được chúng mình dựng sẵn. Mỗi trạm sẽ có những trải nghiệm khác nhau như: dạy cách trồng cây, phân loại rác thải tại nguồn, dạy tái chế, vẽ trên túi, nghe truyền thông về bảo vệ môi trường…", anh Huy chia sẻ.

Thông qua đó, anh Huy mong muốn nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần chủ động của mỗi trẻ em trong việc phối hợp, tham gia vào quá trình thu gom, phân loại rác thải ngay tại nhà, từ đó sẵn sàng chung tay hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.