Nhiều sinh viên la cà suốt ngày ở quán cà phê để làm gì ?

25/12/2022 13:34 GMT+7

Ngày càng nhiều sinh viên xem quán cà phê như nhà của mình. Họ làm gì mà suốt ngày ở đó...

Ngồi quán cà phê để học từ sáng tới chiều

Rảo quanh một số tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ, không khó để nhận ra các quán cà phê đang là xu hướng lựa chọn làm địa điểm học tập, hẹn hò, giải trí của nhiều sinh viên. Có người ngày nào cũng tới quán, ngồi từ sáng tới trưa, thậm chí đến chiều.

Nhiều sinh viên tới quán cà phê để học bài

THANH DUY

Qua khảo sát ngẫu nhiên, chúng tôi khá bất ngờ khi được một số gen Z tiết lộ đã chi khoảng 1 triệu đồng/tháng để “thuê không gian” quán cà phê.

Tại quán cà phê N.V trong hẻm 51, đường 3.2, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, N.T.T.Q, nữ sinh viên Trường ĐH Cần Thơ mang theo xấp tài liệu để ôn thi. Q. cho biết trong và ngoài trường có nhiều thư viện. Tuy nhiên, do bận lịch học nên không thể đến vào giờ hành chính. Q. chia sẻ: “Thư viện có những điểm mạnh riêng nhưng mình vẫn thích lựa chọn các quán cà phê để tự học. Bởi, quán cà phê có thể đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nơi này còn khiến tôi có động lực và tập trung hơn vì nhiều người cũng “cày” như mình. Còn ở nhà, một mình học tập hay bị chán, dễ đâm ra buồn ngủ, lười biếng”.

Tương tự, N.T.D.M, nữ sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Tuy có phần ồn ào nhưng quán cà phê có máy lạnh, wifi miễn phí, khá phù hợp khi học nhóm. Mình có thói quen ra quán cà phê, trà sữa để học tập mỗi tối. Trung bình mỗi tuần tốn khoảng 200.000 - 250.000 đồng nhưng bù lại có không gian để vừa học tập, trò chuyện, nhâm nhi món nước hay món bánh yêu thích”.

Chỉ để "đốt" thời gian

Bên cạnh những sinh viên đến quán cà phê để học tập, thì vẫn có một bộ phận sinh viên thường trực tại những địa điểm này chỉ để "đốt" thời gian. Tại một quán cà phê sang trọng trên đường Mạc Thiên Tích (Q.Ninh Kiều), N.T.V, nam sinh viên Trường CĐ Cần Thơ cùng nhóm bạn nói chuyện rôm rả. Người lướt web, bàn cãi, tranh luận đủ chuyện từ: giao thông, bóng đá, điện thoại, xe cộ…

V. cho biết ngoài giờ học, có bạn rủ là “phóng ra” cà phê ngay. “Kiểu như đi riết thành ghiền, không đi không được, một ngày có khi ra quán cà phê 2 - 3 lần. Không phải vì khát nước mà vì ở nhà trọ buồn, mình muốn tìm không gian mở để giao tiếp, thư giãn. Tùy vào quán mà giá một ly nước dao động từ 15.000 - 50.000 đồng nhưng mỗi tuần tính ra mình tốn ngót nghét 200.000 đồng cho việc đi cà phê”, V. bộc bạch.

Trong khi đó, tại quán cà phê H.P trên đường Trần Văn Hoài, N.M.K, nam sinh viên Trường CĐ Cần Thơ cho biết: “Nhiều người trẻ đến quán cà phê đa phần là để họp mặt rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Mỗi tuần tôi tốn khoảng 300.000 đồng cho việc đi cà phê, nên phải siết lại những khoản chi khác cho ổn thỏa”.

Nên dành thời gian cho những việc có ý nghĩa

Theo chị N.T.K.H, chủ quán cà phê Hương 24H trên đường Ba tháng Hai (TP.Cần Thơ) nhiều sinh viên đã trở thành mối ruột của quán. Trong đó, có nhiều sinh viên đến đây học buổi tối vì lý do bất đắc dĩ kiểu như: bài tập nhiều mà ban ngày các bạn không thể giải quyết hết nên phải tranh thủ ra quán cà phê làm vì sợ ảnh hưởng tới bạn cùng phòng. Tuy nhiên, quán cũng có lượng khách sinh viên có sở thích thức khuya, thậm chí có người ở lại qua đêm mới về.

Nhiều bạn trẻ thích học tập trong không gian quán cà phê

THANH DUY

Nói về một bộ phận sinh viên la cà quán cà phê suốt ngày chỉ để "chém gió", ông Nguyễn Văn Thành (ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho rằng: "Mỗi người có cách sử dụng thời gian cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, các bạn trẻ khi biết sử dụng thời gian hiệu quả sẽ khiến cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn trong tương lai. Việc lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ ở quán cà phê cũng giống như việc các bạn tự phung phí cơ hội của chính mình. Với sự năng động của tuổi đôi mươi, sinh viên nên làm nhiều hơn nói để sống tốt hơn mỗi ngày”.

Cũng chia sẻ điều này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng bày tỏ: “Tôi hiểu việc học nhiều áp lực, sinh viên chọn cách giải trí trong quán cà phê không có gì đáng trách. Tuy nhiên, các bạn tuổi teen đừng quá lạm dụng, hoang phí thời gian của mình trong đó. Tôi nghĩ, các bạn trẻ nên dành thời gian rảnh để rèn luyện thể chất, tham gia văn nghệ, hoạt động cộng đồng...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.