Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học bị lộ thông tin cá nhân vì điều này…

29/08/2023 16:51 GMT+7

Không ít thí sinh trúng tuyển đại học đã bị lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Điều này có thể sẽ dẫn đến những rắc rối về sau.

Những ngày vừa qua, các trường đại học (ĐH) đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một số trường không đăng tải phong bì đựng giấy báo nhập học lên mạng xã hội Facebook, vô tình làm lộ thông tin cá nhân của thí sinh trúng tuyển.

Như trên fanpage của một trường ĐH ở Hà Nội đã đăng hình ảnh giấy báo nhập học của một nam thí sinh ở TP.Hà Nội. Để rồi những thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà… bị lộ.

Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học bị lộ thông tin cá nhân vì điều này… - Ảnh 1.

Một trường ĐH làm lộ thông tin cá nhân của thí sinh trúng tuyển

CHỤP MÀN HÌNH

Trường ĐH C. (tỉnh Quảng Ngãi) cũng trấn an tâm lý đợi chờ của nhiều thí sinh trúng tuyển bằng cách đăng hình ảnh phong bì đựng giấy báo nhập học gửi đến tân sinh viên trên fanpage kèm nội dung: "Trường đã và đang đến các bạn. Có thể thư này sẽ đến muộn nếu khoảng cách xa. Nhưng yên tâm là sẽ đến nhé". Đáng chú ý, những thông tin cá nhân đáng lẽ được bảo mật như: địa chỉ, số điện thoại của thí sinh trúng tuyển lại được công khai.

Một giảng viên của Trường ĐH F. (TP.Hà Nội) cũng đăng lên trang cá nhân Facebook hình ảnh đang đưa từng giấy báo nhập học vào phong bì và cho biết: "Thầy chính là người gấp và gửi gắm giấy báo nhập học cho các em. Chúc các em có 4 năm đại học bổ ích và ý nghĩa". Khá nhiều thành viên Facebook nhấn like yêu thích hình ảnh ấy. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng người thầy này đã làm lộ thông tin cá nhân của thí sinh.

Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học bị lộ thông tin cá nhân vì điều này… - Ảnh 2.

Một nam sinh đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội, vô tình bị lộ thông tin cá nhân

CHỤP MÀN HÌNH

Lướt Facebook trong thời gian này, không khó để bắt gặp những thông tin cá nhân của các thí sinh trúng tuyển đại học đã bị lộ. Bên cạnh các lý do như kể trên thì cũng có nguyên nhân do chính thí sinh. 

Một nam sinh ở Hòa Bình khoe vừa trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Nam sinh này đã đăng hình ảnh vừa nhận giấy báo nhập học từ trường. Qua hình ảnh được đăng, người xem đều biết số điện thoại, địa chỉ nhà, email của chàng tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Một nữ sinh ở tỉnh Đồng Nai chia sẻ niềm vui trở thành tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam lên Facebook. Nữ sinh này vô tư đăng tải những hình ảnh "check in" tại địa chỉ của trường và nhà trọ. Không những vậy, hình ảnh: thư mời nhập học, thông báo sinh hoạt công dân và gặp mặt tân sinh viên… đều được đưa lên mạng xã hội. Bất kỳ ai xem được những hình ảnh ấy đều có thể biết nhiều thông tin cá nhân của nữ sinh này.

Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học bị lộ thông tin cá nhân vì điều này… - Ảnh 3.

Cần che chắn những thông tin cá nhân bản thân hoặc của người khác khi đăng tải lên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Theo kỹ sư công nghệ thông tin Huỳnh Xuân Huy (32 tuổi), làm việc tại Công ty KMS Technology, Q.Tân Bình TP.HCM, việc để lộ thông tin cá nhân như các trường hợp trên tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

"Để lộ địa chỉ nhà trọ có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Bị lộ số điện thoại rất dễ bị gọi quấy rối, làm phiền, khiến ảnh hưởng đến cuộc sống", anh Huy nói và cho biết thêm: "Sẽ dễ hiểu nếu như thời gian tới bị gọi điện chào mời mua máy tính xách tay, các khóa học tiếng Anh, kỹ năng sống…".

Cũng theo anh Huy, từ email hay số điện thoại bị lộ cũng có thể trở thành manh mối quan trọng để người khác tìm được những thông tin cá nhân khác. Chẳng hạn khi lộ số điện thoại, thì người khác có thể tìm ra Viber, Zalo, Facebook, địa chỉ nhà... 

"Tân sinh viên có quyền tự hào với việc đậu đại học. Tuy nhiên, khi đăng lên mạng xã hội, hãy che lại những thông tin cá nhân. Với các trường đại học, cũng phải kỹ lưỡng, cẩn thận trong việc đăng tải những hình ảnh có nhiều thông tin cá nhân của thí sinh trúng tuyển", anh Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.