Nhiều tổ chức, cá nhân ở Tiền Giang bị 'ép' mua vé xem ca múa nhạc

Bắc Bình
Bắc Bình
28/07/2023 17:55 GMT+7

Nhiều cá nhân là chủ quán, chủ doanh nghiệp tại Tiền Giang cho biết rất khó chịu vì bị "người lạ xưng là cán bộ sở" đến tận nơi mời mua vé xem chương trình ca múa nhạc.

Chiều 28.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Chiến, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Tiền Giang cho biết đã nhận nhiều thông tin phản ánh liên quan đến việc "người lạ xưng là cán bộ Sở VH-TT-DL Tiền Giang" đến tận nhà người dân, doanh nghiệp kêu gọi mua vé ủng hộ chương trình ca múa nhạc, dự kiến diễn ra vào tối ngày 30.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Tiền Giang: Nhiều tổ chức, cá nhân “bị ép” ủng hộ biểu diễn ca hát - Ảnh 1.

Phản ánh với PV Thanh Niên, nhiều chủ quán, chủ doanh nghiệp cho biết họ không có nhu cầu xem chương trình ca múa nhạc, nhưng liên tục bị làm phiền

BẮC BÌNH

Theo ông Chiến, chương trình ca múa nhạc này đã được Sở VH-TT-DL Tiền Giang cấp phép  biểu diễn cho đơn vị tổ chức là Công ty TNHH tổ chức sự kiện nghệ thuật Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, địa chỉ tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), do ông Mai Hòa Việt làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

"Từ sáng hôm qua (27.7), tôi đã nhận được phản ánh liên quan đến tình trạng có người lạ đến tận nhà một số chủ quán, chủ doanh nghiệp xưng là nhân viên của sở, kêu gọi mua ủng hộ vé xem chương trình ca múa nhạc với giá 300.000 đồng/2 người xem. Về giá vé thì Sở VH-TT-DL Tiền Giang không có thẩm quyền quy định, cái này do phía doanh nghiệp tự cân đối. Tôi khẳng định việc bán vé tận nhà là không đúng với cam kết của Công ty Phương Nam khi được cấp phép. Sở VH-TT-DL Tiền Giang cũng không bao giờ cử người đi bán vé như vậy", ông Chiến nói.

Vẫn theo ông Chiến, ngày 11.7, ông Mai Việt Hòa có văn bản cam kết chỉ bán vé tại quầy tổ chức biểu diễn chương trình này và văn bản được đính kèm như một nội dung không thể tách rời trong hồ sơ gửi Sở VH-TT-DL Tiền Giang để xem xét cấp phép biểu diễn. Sau khi có phản ánh về tình trạng đến tận nhà, tận doanh nghiệp bán vé, Sở VH-TT-DL Tiền Giang đã liên hệ với phía đại diện Công ty Phương Nam và doanh nghiệp này hứa sẽ chấm dứt việc bán vé tận nhà.

Tiền Giang: Nhiều tổ chức, cá nhân “bị ép” ủng hộ biểu diễn ca hát - Ảnh 2.

Vé mà người dân, doanh nghiệp ở Tiền Giang bị "người lạ" đến kêu gọi mua ủng hộ

BẮC BÌNH

"Việc bán vé theo hình thức không đúng cam kết và mạo danh Sở VH-TT-DL Tiền Giang nếu có xảy ra như phản ánh sẽ do cơ quan công an xử lý. Trước mắt, nếu người dân cảm thấy bị o ép, nhũng nhiễu, thiệt hại thì hoàn toàn có thể tiến hành các hoạt động dân sự để đòi lại quyền lợi của mình. Chúng tôi cũng đang rà soát tổng thể về việc đã cấp phép cho chương trình, kiểm tra lại các hoạt động có liên quan của Công ty Phương Nam và nếu có vi phạm nghiêm trọng sẽ xem xét việc rút giấy phép chương trình ca múa nhạc này", ông Chiến cho hay.

Ngoài ra, ông Chiến cho biết, ông đã nắm thông tin về một số dư luận không tốt liên quan đến Công ty Phương Nam tại tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Công ty Phương Nam từng gây 'ồn ào' dư luận Cần Thơ, Vĩnh Long

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.7, Thanh tra Sở VH-TT-DL Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra việc phát hành vé và tổ chức chương trình nghệ thuật chưa được cấp phép của Công ty Phương Nam.

Theo Thanh tra Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, Công ty Phương Nam đã thông tin không trung thực về tính chất buổi biểu diễn. Chương trình có bán vé thu tiền gây quỹ nhưng ghi là "phục vụ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long"). Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Nghị định số 38, ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cụ thể là kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Công ty Phương Nam còn phát hành vé xem chương trình nghệ thuật đặc biệt ủng hộ Hội Cựu thanh niên xung phong, với giá vé 300.000 đồng/2 người, trong khi chưa được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận chủ trương và chưa có giấy phép biểu diễn nghệ thuật của Sở VH-TT-DL Vĩnh Long. Hành vi phát hành vé khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Công ty Phương Nam bị công an địa phương phát hiện và chuyển đến Sở VH-TT-DL Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.

Trước khi bị phát hiện vi phạm chương trình ca múa nhạc tại Vĩnh Long, Công ty Phương Nam đã phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.Cần Thơ xin tổ chức biểu diễn gây quỹ ở Cần Thơ vào ngày 19.8.2023. Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.Cần Thơ đã có văn bản thông báo chấm dứt sử dụng mạng lưới cộng tác viên đi vận động quỹ và dừng việc tổ chức chương trình nghệ thuật này tại Trung tâm văn hóa TP.Cần Thơ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.