Nhiều trận đại chiến ở tứ kết U.19

31/03/2022 09:11 GMT+7

Vòng đấu bảng tại vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia 2022 kết thúc hôm qua đã xác định được 8 đội vào tứ kết với 3 cặp đấu hứa hẹn rất hấp dẫn giữa 2 kỳ phùng địch thủ Hà Nội với HAGL, derby Bắc Trung bộ giữa SLNA gặp Thanh Hóa và nhất là ĐKVĐ PVF Hưng Yên tái ngộ á quân Học viện Nutifood.

Ở lượt trận cuối bảng C đội của thầy Giôm đã lách qua cửa hẹp một cách xuất sắc khi giành chiến thắng 3-1 trước U.19 Bình Dương. Sau 2 trận đầu chơi mờ nhạt, hàng công của đương kim á quân U.19 thi đấu khởi sắc hơn với sự năng động của Quang Hiển, Quốc Lộc và đặc biệt em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường chơi rất hay trong vai trò tiền vệ công.

Niềm vui sau khi ghi bàn của Nguyễn Thái Quốc Cường (28) và đồng đội U.19 Học viện Nutifood

Minh Hiếu

Chính Quốc Lộc là người kiến tạo cho Quang Hiển mở tỷ số dẫn trước. Sau khi đội bóng đất Thủ bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do Đăng Huy ghi thì vào hiệp 2 Nguyễn Thái Quốc Cường tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Bàn đầu là pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt, bàn sau là pha độc diễn trước khi dứt điểm trúng hậu vệ Bình Dương thành bàn.

Xếp hạng chung cuộc bảng C

1/ Thanh Hóa: 9 điểm (hiệu số 8/4)

2/ Học viện Nutifood: 4 điểm (4/3) 3/ Sài Gòn: 2 điểm (3/5)

4/ Bình Dương: 1 điểm (3/6).

Với chiến thắng ấn tượng này, Học viện Nutifood vươn lên nhì bảng sau Thanh Hóa do trận đấu cùng giờ đội Sài Gòn thua đoàn quân xứ Thanh 2-4 rơi xuống thứ ba. Trận này dù đưa ra đội hình dự bị vì đã sớm vào tứ kết nhưng Thanh Hóa liên tiếp có các bàn thắng dẫn trước do Hà Minh Đức, Cầm Bá Thành (hiệp 1) và Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Ngọc Mỹ (hiệp 2). Trong khi đó, Sài Gòn chơi rất quyết tâm trong hiệp đầu, có 2 bàn gỡ hòa sau khi bị dẫn 2-0 do Nguyễn Đặng Minh Giàu (sút 11 m) và Trần Thành Nhân ghi. Nhưng đội bóng đến từ TP.HCM lại xuống sức trong hiệp 2, nhất là khi biết có tỷ số thắng thua bên sân đối diện giữa Nutifood và Bình Dương thì dù có thua Thanh Hóa với bất cứ kết quả nào cũng giành vé thứ 3 vào tứ kết, nên tỏ ra thiếu tập trung ở nửa cuối hiệp 2, để thua thêm 2 bàn.

Như vậy sau 9 ngày thi đấu, VCK giải U.19 quốc gia 2022 xác định đủ 8 đội vào tứ kết với 4 cặp đấu như sau: Tứ kết 1 lúc 14 giờ 30 ngày 1.4 giữa Viettel (nhất bảng A) gặp Sài Gòn (thứ ba bảng C), tứ kết 2 lúc 17 giờ ngày 1.4 giữa Hà Nội (nhất bảng B) gặp HAGL (nhì bảng A), tứ kết 3 lúc 14 giờ 30 ngày 2.4 giữa Thanh Hóa (nhất bảng C) gặp SLNA (nhì bảng B), tứ kết 4 lúc 17 giờ ngày 2.4 giữa PVF Hưng Yên (nhì bảng A) gặp Học viện Nutifood (nhì bảng C).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.