Nhiều trường sử dụng kỳ thi năng lực của 2 trường sư phạm để xét tuyển

01/03/2023 08:34 GMT+7

Sáng qua 28.2, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức tọa đàm đánh giá năng lực chuyên biệt đáp ứng đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng công tác tuyển sinh đầu vào cần đổi mới để phù hợp bối cảnh thực hiện lộ trình triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

Thời điểm hiện tại, GS Sơn cho biết theo kết quả khảo sát đã có 9 đơn vị trong cả nước công bố tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ. Trong đó, các kỳ thi đánh giá năng lực tổng hợp (như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Bách khoa Hà Nội) hiện đã thu hút được sự quan tâm và đăng ký sử dụng kết quả của nhiều trường.

Nhiều trường sử dụng kỳ thi năng lực của 2 trường sư phạm để xét tuyển - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2022

HÀ ÁNH

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường sẽ bám sát năng lực thành phần của các môn học trong chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng cho biết kết quả phân tích kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2022 cho thấy bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt phân hóa tốt hơn bài thi tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh có năng lực cao. Trong khi đó, so với điểm trung bình học bạ lớp 12 có mối tương quan thuận và mạnh hơn so với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trên cơ sở đó, thạc sĩ Trung cho biết năm 2023 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt với hình thức, định dạng bài thi giữ ổn định như năm 2022 và tăng số lượng đợt thi, điểm thi tại các tỉnh. Với kết quả thử nghiệm năm đầu tiên, năm nay trường sẽ tăng 40% chỉ tiêu xét tuyển các ngành bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Từ kết quả đánh giá năng lực chuyên biệt với công tác tuyển sinh năm 2022, thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng sẽ tăng tỷ lệ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi này. Đáng chú ý, ông Quốc cho biết trường có thể tiến tới thay thế phương thức xét học bạ bằng phương thức sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt thời gian tới.

Chia sẻ thêm về việc sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung cho hay: "Nhóm các trường sư phạm thống nhất chủ trương sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để xét tuyển. Các trường ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề nghị tiếp tục làm việc sâu hơn để xem xét khả năng phối hợp, khai thác và sử dụng các bài thi trong thời gian tới theo hướng bài thi phù hợp với khối ngành khoa học sức khỏe".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.