Nhiều trường tư thục 'hot' ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
02/02/2023 16:21 GMT+7

Nhiều trường tư thục nổi tiếng ở Hà Nội đã thông báo phương thức và lịch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho năm học 2023 - 2024.

Trường Marie Curie Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 1 ở 2 cơ sở là Mỹ Đình (Q.NamTừ Liêm) và Kiến Hưng (Q.Hà Đông), mỗi cơ sở 6 lớp với 180 học sinh.

Nhiều trường tư thục "hot" ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 1, lớp 6 - Ảnh 1.

Tuyển sinh lớp 1 thông qua hình thức 1 ngày trải nghiệm của Trường Marie Curie

M.C

Tuyển lớp 6 ở 2 cơ sở là Mỹ Đình và Văn Phú (Q.Hà Đông), mỗi cơ sở 12 lớp 6 với 360 học sinh; tuyển sinh lớp 10 ở 2 cơ sở: 320 học sinh/10 lớp ở cơ sở Mỹ Đình và 360 học sinh/12 lớp ở cơ sở Văn Phú.

Việc tuyển sinh lớp 1 được thực hiện thông qua hình thức 1 ngày học sinh dự trải nghiệm ở trường (vào ngày 2.4 ở cơ sở Mỹ Đình và ngày 16.4 ở cơ sở Kiến Hưng) để nhà trường tuyển những học sinh phù hợp. Ngày 25.2 sẽ phát hành hồ sơ tuyển sinh, mỗi cơ sở chỉ tổ chức cho 360 học sinh dự trải nghiệm để tuyển 180 học sinh.

Với lớp 6, ngày 20.3 phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6, không giới hạn số lượng; ngày 4.6 kiểm tra đánh giá năng lực môn toán và tiếng Anh đối với học sinh lớp 5 các trường, riêng học sinh từ lớp 5 của Trường Marie Curie sẽ được tuyển thẳng. Ngày 24.4 phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10.

Trường Nguyễn Siêu thông báo bắt đầu đăng ký trực tuyến tuyển sinh vào từng khối lớp cho năm học tới. Lớp 1 đăng ký dự tuyển trực tuyến từ ngày 20.2, thời gian xét tuyển dự kiến vào tháng 3.2023; lớp 6 từ ngày 27.2 và 25.2; lớp 10 từ ngày 6.3…

Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội tuyển sinh 12 lớp 6 cho năm học tới, mỗi lớp 34 học sinh. Đối tượng dự tuyển là học sinh năm 2012, đang theo học lớp 5 năm học 2012 - 2013. Lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/học sinh.

Hệ thống Archimedes School (AS) tuyển sinh vào lớp 6 vào 2 đợt. Đợt 1 ngày 26.2, đợt 2 ngày 19.3.

Việc tuyển sinh lớp 6 của trường này được thực hiện dưới hình thức "tổng rà soát kiến thức cấp tiểu học" với các môn: toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Ngoài thông tin kết quả, xếp hạng bài thi, mỗi thí sinh sẽ được nhận phiếu nhận xét. Bài rà soát được thiết kế trên ma trận gồm các nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình tiểu học với hệ thống câu hỏi đa dạng, được chia theo cấp độ từ dễ đến khó…

Lệ phí của mỗi đợt rà soát lên tới 1,5 triệu đồng/học sinh/đợt. Đợt 1 diễn ra vào 26.2; đợt 2 vào 19.3 với hình thức trực tiếp tại các trường trong hệ thống AS hoặc trực tuyến (nếu cần).

Ngoài ra, còn tuyển sinh theo hình thức bài thi nâng cao với mức lệ phí 500.000 đồng/1 môn (học sinh có thể đăng ký nhiều môn) vào ngày 16.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.