Nhiều việc làm ý nghĩa trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh ở Gia Lai

29/07/2023 14:36 GMT+7

Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 ở tỉnh Gia Lai, các thanh niên tình nguyện đã thực hiện nhiều công trình thắp sáng đường quê, trồng 2.000 cây xanh, vệ sinh 2,5 km đường nông thôn…

Ngày 29.7, tại H.Phú Thiện, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức tổng kết Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023. Theo đó hoạt động diễn ra từ ngày 10.7 - 28.7, tại 3 huyện gồm: Phú Thiện, Ia Pa và Chư Prông, với sự tham gia của 75 sinh viên tình nguyện đến từ Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp tại Gia Lai và Trường CĐ Gia Lai.

Gia Lai: Nhiều việc làm ý nghĩa trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bìa trái), thăm sinh viên tình nguyện tại tỉnh Gia Lai

TRẦN HIẾU

Các sinh viên tình nguyện đã thực hiện nhiều công trình thắp sáng đường quê ở làng Chư Knông, xã Ia Hiao và làng Krông, xã Ia Mơ. Tổng trị giá của 2 công trình là 71 triệu đồng.

Tại H.Chư Prông, sinh viên tình nguyện đã phối hợp thanh niên địa phương phát quang dọc các tuyến đường, trồng 2.000 cây xanh...

Tại H.Phú Thiện, các tình nguyện viên đã tổ chức quét dọn, vét mương thoát nước, cạo đất bám trên mặt đường… với tổng chiều dài 2,5 km.

Tại H.Ia Pa, các đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đã tổ chức quét dọn 13 tuyến đường, thu gom và tiêu hủy rác... Ngoài ra, các thanh niên tình nguyện còn thực hiện nhiều hoạt động về an sinh xã hội, ôn tập kiến thức cho thiếu nhi, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.