Nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

21/02/2023 20:21 GMT+7

Dù có thêm nhiều biển cấm, biển báo nhưng hàng loạt xe máy vẫn đi vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thời gian qua có nhiều xe máy liên tục đi vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đơn vị quản lý đã cho lắp đặt thêm biển cấm và biển cảnh báo xe máy không được đi vào đường cao tốc.

Các biển cấm và cảnh báo được thể hiện bằng chữ viết, đặt ở đầu vào đường cao tốc tại đầu taluy phân chia đường dẫn cao tốc và đường dân sinh.

Tuy nhiên, sau khi biển cấm được đặt thêm, hàng loạt xe máy vẫn vô tư đi vào đường cao tốc.

Lắp thêm biển cảnh báo, nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Biển báo cấm xe máy đặt trước Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa

LÊ LANG

Ngày 21.2, tại Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (thuộc xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang), chúng tôi ghi nhận nhiều xe máy vẫn đi vào đường cao tốc, dù ngay đầu taluy đã được đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương lắp đặt thêm biển cấm.

Lắp thêm biển cảnh báo, nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 2.

Dù có nhiều biển cấm nhưng xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

LÊ LANG

Tính từ đầu taluy (điểm phân chia đường dẫn cao tốc và đường dân sinh) đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa có 3 biển báo cấm xe máy và 1 biển ghi chữ cấm xe mô tô, xe gắn máy.

Theo ghi nhận, có trường hợp điều khiển phương tiện vừa đi vào cao tốc, thấy chúng tôi ghi hình thì nhanh chóng quay đầu, chạy ngược trở ra.

Lắp thêm biển cảnh báo, nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 3.

Biển cấm và biển cảnh báo bằng chữ ở trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa

LÊ LANG

Lắp thêm biển cảnh báo, nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 4.

Xe máy bất chấp biển báo, chen với xe tải, ô tô đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

LÊ LANG

Một thanh niên điều khiển xe máy chở một cô gái lưu thông vào đường cao tốc, khi chúng tôi ra hiệu đã nhầm đường thì thanh niên này dừng lại và di chuyển ra bên ngoài.

Người này cho biết đang đi từ Hậu Giang về TP.HCM, do không rành đường nên đi theo hướng dẫn của Google Maps trên điện thoại di động rồi đi nhầm vào đường cao tốc.

Lắp thêm biển cảnh báo, nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 5.

Xe máy quay đầu, chạy ngược chiều, đối đầu ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

LÊ LANG

Có nhiều trường hợp xe máy đã đi một đoạn xa trên cao tốc thì mới phát hiện đi nhầm đường. Lúc này, người điều khiển phương tiện quay đầu chạy ngược chiều trở ra, trong lúc ô tô , xe tải... đang đi vào đường cao tốc, rất nguy hiểm.

Lắp thêm biển cảnh báo, nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 6.

Cặp đôi đi theo Google Maps mà không nhìn biển báo nên lạc vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương

LÊ LANG

Một cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 7, Phòng 8 Cục CSGT cho biết, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐCP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 123, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Qua tìm hiểu của Thanh Niên, thời gian qua, có rất nhiều người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, có trường hợp bị va chạm vớiô tô dẫn đến tử vong.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.