Nhìn bóng đá trẻ Việt Nam liên tục tập huấn nước ngoài, báo Thái Lan xót xa

Giang Lao
Giang Lao
17/08/2022 10:44 GMT+7

Tờ Siam Sport mới đây phỏng vấn HLV Mano Polking đánh giá về nguyên nhân bóng đá trẻ Thái Lan thua sút ở mọi độ tuổi trước kình địch khu vực bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2022.

Cũng theo tờ Siam Sport, bóng đá trẻ Việt Nam liên tục có các chuyến tập huấn ở nước ngoài từ lứa U.17 đến U.19, các giải trẻ cũng tổ chức trở lại ngay sau đại dịch và duy trì tính liên tục, trong khi bóng đá trẻ Thái Lan hoàn toàn thua sút gần như toàn diện.

U.19 Việt Nam (trái) vừa đánh bại thuyết phục U.19 Thái Lan ở giải Quốc tế Thanh Niên

Ngọc Dương

Mới đây, sau các giải U.16 và U.19 Đông Nam Á cũng như giải U.19 Quốc gia và Quốc tế Thanh Niên, các đội trẻ Việt Nam như U.17 và U.19 đều đã lên lịch đến Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho các vòng loại U.17 và U.19 châu Á trong tháng 9 và 10 tới đây. Tuy nhiên, các đội trẻ Thái Lan hiện nay vẫn im ắng kế hoạch tập huấn, theo tờ Siam Sport cho biết.

Bóng đá trẻ Thái Lan hòa 1 và thua đến 6 trận khi gặp Việt Nam

Vì vậy, tờ Siam Sport đã hỏi HLV Mano Polking về tình trạng các đội trẻ Thái Lan vừa qua và sắp tới sẽ ra sao, vì nhà cầm quân này cũng từng dẫn dắt đội U.23 dự SEA Games 31 và vẫn đang quan sát các cầu thủ trẻ để bổ sung cho đội bóng này với kế hoạch chuẩn bị vòng loại U.23 châu Á thi đấu trong năm 2023.

Theo HLV Mano Polking: “Tôi phải xác nhận, dù với bất cứ lý do gì thì trong năm 2022 bóng đá trẻ Thái Lan ở mọi độ tuổi từ U.16, U.19 và U.23 đã sa sút và không thành công. Nguyên nhân đầu tiên là các cầu thủ trẻ không có sự cọ xát, thiếu các giải đấu trong nước để thi đấu thường xuyên. Từ đó, dẫn tới việc thiếu điều kiện để duy trì tính liên tục nhằm phát triển cầu thủ trẻ ở mọi độ tuổi.

Ngoài ra, cách chuẩn bị của các đội trẻ Thái Lan cũng hết sức bất cập, không có kế hoạch cụ thể mà chỉ gần 1-2 tuần trước giải vội vã gom cầu thủ đi thi đấu. Ngay cả tôi (chỉ làm việc ở đội tuyển), nhưng trước các giải trẻ nào cũng bị gọi vào để có thể đưa đánh giá chuẩn bị với thời gian rất hạn hẹp. Đây là cách làm không thể giúp phát triển được”.

Mặc dù vậy, HLV Mano Polking cũng cho rằng: “May mắn là mùa giải hiện nay đã trở lại và đầy đủ, không chỉ các CLB lớn thi đấu ở Thai League mà các giải cho cầu thủ trẻ cũng nối lại. Điều này sẽ giúp ích cho các cầu thủ trẻ Thái Lan sắp tới có điều kiện thi đấu nhiều hơn, có thể bù đắp những sa sút vừa qua. Hy vọng, sau năm 2022 sa sút, thì sắp tới bóng đá trẻ Thái Lan sẽ sớm lấy lại vị thế của mình”.

Tuy nhiên, cũng theo tờ Siam Sport đánh giá, đây chỉ là một phần vấn đề của bóng đá trẻ Thái Lan mà giới chức bóng đá nước này thường đưa ra lý do để giải thích cho thất bại ở các giải trẻ trong năm 2022, trong đó trực tiếp thua sút trước đối thủ bóng đá trẻ Việt Nam ở nhiều giải đấu khu vực và châu Á.

Giữa lúc đó, bóng đá trẻ Việt Nam không chỉ giải quyết vấn đề giải đấu để cầu thủ thi đấu và duy trì tính liên tục, mà còn tổ chức nhiều đợt tập huấn ở nước ngoài để nâng cao khả năng. Xem ra, bóng đá trẻ Thái Lan vẫn còn phải chạy sau đối thủ bóng đá trẻ Việt Nam, tờ báo này kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.