Nhịn đi du lịch 1 năm, 9x tiết kiệm gần 2 tỉ đồng mua chung cư | Căn nhà đầu tiên tập 3

Từ bỏ thói quen đi du lịch từ 1-2 lần tháng, anh Duy (32 tuổi, Q.8, TP.HCM) để tiết kiệm tiền, mua được căn nhà đầu tiên cho bản thân trị giá gần 2 tỉ đồng.

Phan Tấn Duy, 32 tuổi chưa từng khi sẽ mua được thứ gì đó giá trị ở Sài Gòn, đặc biệt là ước mơ mua nhà quá xa vời với cậu sinh viên quê ở miền Tây lần đầu tiên lên thành phố học tập. Ấy vậy mà 2 năm trước, khi vừa tròn 30 tuổi, Duy đã có căn nhà đầu tiên trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Căn hộ của Duy thuộc Chung cư Conic Riverside (Q.8, TP.HCM) với diện tích 72m2, gồm 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Tổng chi phí để mua căn nhà là gần 2 tỉ đồng vào năm 2018, đến cuối năm 2020, Duy chính thức nhận nhà.

Căn hộ của Duy nằm ở Chung cư Conic Riverside (Q.8, TP.HCM)

lê nam

“Căn hộ của mình lúc mua theo dự án là 1,9 tỉ, mình vay ngân hàng khoảng 850 triệu trong vòng 20 năm và trả trước 1,1 tỉ đồng. Khi vay ngân hàng mình không muốn nặng gánh khoản nợ nên trả trước khoản nào sẽ trả”, Duy chia sẻ.

Từ những năm 2018, thu nhập của Duy khoảng 20 triệu đồng/tháng. Thu nhập tăng lên khoảng 10 triệu đồng sau khi vị trí làm việc thay đổi. Tuy nhiên, công việc linh hoạt nên Duy có nhiều thời gian nhận thêm các dự án bên ngoài. Tính tổng các khoản thu nhập khiến Duy yên tâm thực hiện kế hoạch vay tiền ngân hàng để mua nhà.

Duy hạnh phúc khi mua được căn nhà đầu tiên

lê nam

Khi dọn vào căn nhà đầu tiên, Tấn Duy mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc. 10 năm thuê trọ, Duy trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc và thấu hiểu hoàn toàn nỗi vất vả của người thuê nhà. Sau khi có nhà mới, Duy đón ba mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Nhìn vào căn nhà khang trang, sáng sủa, Duy như được tiếp thêm năng lượng tích cực, cậu cũng có nhiều động lực hơn để làm việc.

KHI NÀO ĐẾN LƯỢT BẠN?

Rất nhiều những câu chuyện thú vị, điển hình của các bạn trẻ đang sống tại các thành phố lớn mua được căn nhà đầu tiên cho bản thân đã được bật mí và chia sẻ cùng ekip của Báo Thanh Niên. Tất cả sẽ xuất hiện trong series video thực tế Căn nhà đầu tiên.

Không chỉ được lắng nghe mục tiêu, lý tưởng sống, công thức quản lý tài chính cá nhân của các bạn trẻ thành thị, Căn nhà đầu tiên còn truyền cảm hứng về những không gian sống trẻ trung, sáng tạo đến tất cả mọi người. Chương trình được thể hiện với hình thức video sống động, ấn tượng và đẹp mắt trên màn hình của bạn.

Bạn có khao khát sở hữu một căn nhà đầu tiên cho riêng mình? Bạn sẽ thực hiện nó như thế nào? Cùng theo dõi và chia sẻ với hàng triệu độc giả, khán giả trên các nền tảng của Báo Thanh Niên tại website/YouTube/TikTok với loạt chương trình Căn nhà đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.