'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV'

Giang Lao
Giang Lao
13/05/2023 11:45 GMT+7

Đó là cảm xúc của ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, trong cuộc gặp mặt báo chí tại Campuchia vào sáng 13.5.

Ông Đặng Hà Việt nói: "SEA Games vẫn là đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không dành tất cả nguồn lực cho SEA Games. Nguồn lực phải phân phối, đặc biệt là định hướng ASIAD và Olympic. Điều này thể hiện rõ trong chiến lược của thể theo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tổng cục TDTT đã xây dựng suốt những năm vừa qua và tập trung cho các môn Olympic. Trong chiến lược đó có thể thao thành tích cao, đề án riêng cho điền kinh, cho bóng đá. Chúng tôi cũng rất hy vọng khi xây dựng đề án đó sẽ có nguồn kinh phí riêng. Hiện tại bây giờ vẫn đang nguồn kinh phí một cục và vẫn phải phân bố, trang trải cho các đại hội".

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam: ‘SEA Games không phải ao làng’

'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV' - Ảnh 1.

Lê Thanh Tùng

NGỌC DƯƠNG

'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV' - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo

NGỌC DƯƠNG

'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV' - Ảnh 3.

Đinh Phương Thành xuất sắc khi giành cả HCV cá nhân và đồng đội

NGỌC DƯƠNG

'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV' - Ảnh 4.

Đinh Phương Thành tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32

ĐINH HUY

'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV' - Ảnh 5.

Đặng Ngọc Xuân Thiện giành HCV

NGỌC DƯƠNG

'Nhìn phòng tập đội tuyển TDDC Việt Nam thấy đau xót mà các VĐV vẫn giành 4 HCV' - Ảnh 6.

Thể thao Việt Nam dù có nhiều tài năng nhưng cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện lại chưa được đầu tư xứng tầm. Theo ông Đặng Hà Việt, kinh phí chỉ là một yếu tố, yếu tố còn lại là vướng cơ chế. Ông cho biết rất đau lòng khi nhìn thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị mà các VĐV luyện tập hằng ngày. Điều đó khiến các huy chương mà VĐV Việt Nam giành được càng đáng khen ngợi hơn.

"Để đầu tư ASIAD, Olympic thì chúng ta cần trang thiết bị, cơ sở vật chất. Mọi người thấy đội tuyển TDDC, chúng ta vừa giành 4 HCV, vượt qua cả VĐV nổi tiếng của Philippines Carlos Yulo. Mọi người lên Google xem phòng tập của đội TDDC xem có thấy đau xót không. Hiện tại giờ muốn xây 1 nhà thể dục tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình không hề đơn giản liên quan đến cơ chế, quy hoạch,... Chúng ta đã thua từ cơ sở vật chất, không phải không đầu tư mà vì vướng cơ chế", ông Đặng Hà Việt chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.