Nhờ người hùng thất sủng Adisak Kraisorn ghi bàn, báo Thái Lan cảnh báo tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
28/05/2022 18:20 GMT+7

Tiền đạo Adisak Kraisorn ghi bàn duy nhất giúp tuyển Thái Lan nhọc nhằn thắng đối thủ dưới cơ Turkmenistan 1-0 trong trận giao hữu tối 27.5, nhưng chỉ 1 ngày trước đó tiền đạo 31 tuổi này còn bị chỉ trích kịch liệt.

Sau chiến thắng, tờ Thairath chạy tít lớn: “Tuyển Việt Nam hãy cẩn thận, tuyển Thái Lan đã thắng Turkmenistan và tăng ít nhất từ 1 đến 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA”.

Tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Afghanistan ngày 1.6 trên sân Thống Nhất, TP.HCM

Minh Hoàng

Theo đó, trận thắng theo tính toán của tờ Thairath, tuyển Thái Lan sẽ được cộng khoảng 4,521 điểm cùng với số điểm hiện có là 1.167,68 điểm sẽ tăng lên 1.172,20 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, và sẽ tăng ít nhất từ 1 đến 2 bậc so với vị trí 111 thế giới hiện nay.

Với vị trí mới này (có thể là 110 hoặc 109), tờ Thairath đã sớm cảnh báo: “Tuyển Việt Nam hãy cẩn thận”, và cũng đánh giá rằng đội quân của HLV Mano Polking đang ngày càng tiến bộ, duy trì đà thắng và bất bại suốt từ AFF Cup 2020 đấu lại từ tháng 12 năm ngoái đến nay (tổng cộng đến giờ là 9 thắng, 2 hòa).

Do đó, tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể bắt kịp và qua mặt kình địch khu vực là tuyển Việt Nam vào cuối năm nay sau khi 2 đội một lần nữa quyết đấu nhau tranh ngôi vô địch ở giải AFF Cup, tờ Thairath nhận định.

Thế nhưng, chỉ 1 ngày trước đó các báo này đã chỉ trích dữ dội HLV Mano Polking vì gọi Adisak Kraisorn vào tuyển Thái Lan. Lý do là ngôi sao kỳ cựu này mùa vừa qua thi đấu cho CLB Port FC của Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) làm chủ tịch, chỉ ghi có 2 bàn sau 27 trận nên không đáng có suất.

Mặc dù vậy, việc Adisak Kraisorn vào sân từ ghế dự bị ở cuối trận gặp Turkmenistan đã ghi bàn duy nhất giúp tuyển Thái Lan tránh được trận hòa mất mặt để thắng 1-0, và khiến báo chí Thái Lan nhanh chóng đổi giọng ca ngợi ngôi sao này giúp đội nhà tiếp tục đuổi bám tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Adisak Kraisorn từ bị chỉ trích thành người hùng tuyển Thái Lan

FAT

Trong khi đó, tuyển Việt Nam do đã có suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023, nên trong lịch thi đấu Ngày FIFA tháng 6 chỉ đấu giao hữu 1 trận giao hữu với tuyển Afghanistan vào ngày 1.6 trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Nếu chiến thắng, thầy trò Park Hang-seo vẫn vững vàng giữ vị trí thứ 96 thế giới hiện nay.

Ở diễn biến khác, có lẽ báo chí Thái Lan mừng hơi sớm sau trận thắng của “Voi chiến” trước Turkmenistan, vì sắp tới đội tuyển nước này còn gặp đối thủ cực mạnh là tuyển Bahrain ngày 31.5, sau đó là các trận vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với Maldives, Sri Lanka và nhất là trước Uzbekistan (hạng 83 thế giới).

Sau các trận này, bảng xếp hạng FIFA mới sẽ được công bố vào cuối tháng 6, nên việc thi đấu nhiều trận của tuyển Thái Lan cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó, việc tuyển Việt Nam chỉ thi đấu 1 trận giao hữu dịp này cũng nằm trong sự tính toán hợp lý của LĐBĐ Việt Nam và nhất là HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.