Nhóm cầu thủ đình công của CLB TP.HCM: Có người “quay xe”

Ngày 7.4, thông tin 13 cầu thủ CLB TP.HCM đình công để phản đối ban lãnh đạo đội bóng về việc cắt giảm tiền lương và phí lót tay của các cầu thủ lan truyền khắp mạng xã hội . Một ngày sau (8.4), theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến vẫn tập luyện trên sân Phú Thọ nhưng nhân sự có thay đổi.

2/13 cầu thủ trong nhóm đình công đã đổi ý và quay trở lại tập luyện cùng đội. Hai cái tên đó là tiền đạo Hồ Tuấn Tài và thủ môn Phạm Văn Cường. Trên trang cá nhân, thủ môn của TP.HCM có dòng trạng thái đáng chú ý. Chia sẻ này được Văn Cường đăng tải chỉ khoảng một tiếng trước giờ các cầu thủ đến sân tập luyện.

Như vậy, nhóm cầu thủ đình công chỉ còn 11 người và trong đó có 2 thủ môn là thủ môn Thanh Thắng và Bùi Tiến Dũng. Trên sân tập có hai nhóm hoàn toàn tách biệt. Nhóm các cầu thủ đình công họ vẫn ở trong sân và chơi bóng ma, các cầu thủ còn lại vẫn tập luyện bình thường theo chỉ đạo của ban huấn luyện. Vì không đủ quân số nên HLV Trần Minh Chiến không thể chia đội hình thi đấu đối kháng, chỉ có thể cho đội tập thể lực.

Trong buổi tập 8.4, người của ban lãnh đạo đội bóng không xuất hiện giải quyết vấn đề, buổi tập kết thúc khá sớm. Tất cả các cầu thủ, bao gồm cả nhóm 11 người đình công cùng lên xe ra về. Với tình hình như hiện tại, rất khó để CLB TP.HCM có kết quả tốt trong trận đấu với CLB Sài Gòn tại Cúp Quốc gia vào ngày 10.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.