Có hay không việc lãnh đạo CLB TP.HCM thanh lý cầu thủ đình công?

08/04/2022 16:23 GMT+7

Sau cuộc đình công của 14 cầu thủ CLB TP.HCM, có thông tin lãnh đạo "Chiến hạm đỏ" dọa sẽ thanh lý hợp đồng nhóm bị cho là "nổi loạn".

Ngày 7.4, nhóm 14 cầu thủ CLB TP.HCM đã đình công không tập xung quanh bất đồng về việc đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" không trả tiền lót tay giai đoạn 2 V-League 2021, thay vào đó "hỗ trợ 10% tiền lót tay giai đoạn 2".

Nhóm cầu thủ đình công của CLB TP.HCM: Có người “quay xe”

Được biết, trước đó luật sư của các cầu thủ đã 2 lần gửi công văn đề nghị CLB TP.HCM tiến hành các buổi làm việc để thảo luận về phương án thanh toán chi phí hỗ trợ cho các cầu thủ như đã cam kết và hoàn tất việc thanh toán chi phí hỗ trợ cho tập thể cầu thủ nếu không tiến hành khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền.

CLB TP.HCM sau đó đã có văn bản phúc đáp sẽ trả lời trước ngày 6.4. Đến hôm qua, 7.4, không thấy câu trả lời chính thức từ "Chiến hạm đỏ" nhóm 14 cầu thủ đã đình công.

CLB TP.HCM đang bất ổn nội bộ

CLB TP.HCM

Sau khi biết cầu thủ đình công, lãnh đạo CLB TP.HCM bày tỏ: "Đến giai đoạn này tranh cãi không cần thiết nữa, để pháp chế CLB TP.HCM và luật sư làm việc thôi.

Quan điểm của CLB rất rõ ràng nếu các cầu thủ kiện thì chúng tôi sẽ cùng nhờ luật pháp xử lý. Nếu bị xử thua, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo kết quả phân xử".

Được biết, mới nhất có thông tin lãnh đạo CLB TP.HCM đã gọi điện để gây áp lực cho các cầu thủ, thậm chí ngỏ ý sẽ dọa thanh lý một số cái tên được cho là thủ lĩnh của nhóm đình công.

Qua trao đổi với Thanh Niên, nhóm cầu thủ TP.HCM đình công cho biết một số người có nhận được cuộc gọi của lãnh đạo CLB đề nghị đi tập lại. Về thông tin thanh lý nhóm "chống đối" họ có nghe nói nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể.

Các cầu thủ TP.HCM trong một buổi tập

CLB TP.HCM

Về phía CLB TP.HCM đến lúc này vẫn chưa có một động thái phát biểu chính thức nào. Mới nhất, lãnh đạo CLB TP.HCM thông qua luật sư đề nghị cầu thủ bình tĩnh và tôn trọng hợp đồng.

Cũng nói thêm do trong hợp đồng có quy định không được nghỉ quá 3 ngày liên tiếp nên khả năng các cầu thủ sẽ không tập nốt hôm nay và tập lại từ ngày mai, trước cân nhắc tiếp tục đình công 2 ngày nữa hay không.

Vào ngày 10.4 tới, CLB TP.HCM sẽ gặp CLB Sài Gòn ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022 trên sân Thống Nhất. Tất cả sẽ vẫn phải chờ xem liệu HLV Trần Minh Chiến sẽ có bao nhiêu cầu thủ sẵn sàng ra sân. Nếu thực sự nhóm 14 cầu thủ này kiên quyết không đá, trong tay ông Chiến chỉ còn 16 cầu thủ, trong đó chỉ có 1 thủ môn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.