Nhóm học sinh nào được Quảng Nam dành 158 tỉ đồng hỗ trợ học phí?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/09/2024 14:58 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh thông qua đề án và ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục trong 2 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026 với tổng kinh phí 158 tỉ đồng.

Sáng 26.9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 26 để xem xét ban hành các chính sách trên lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tạo cơ sở thu học phí cho các cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên; hỗ trợ học phí chia sẻ khó khăn…

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình đề nghị thông qua đề án và ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục trong 2 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026.

Nhóm học sinh nào được Quảng Nam dành 158 tỉ đồng hỗ trợ học phí?- Ảnh 1.

Năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, tỉnh Quảng Nam sẽ dành 158 tỉ đồng hỗ trợ học phí

ẢNH: X.P

Theo tờ trình, tổng thu học phí giai đoạn 2016 - 2024 đối với các cơ sở giáo dục công lập ước thực hiện là 539 tỉ đồng (bình quân mỗi năm gần 67 tỉ đồng). Số thu học phí toàn tỉnh hằng năm chiếm tỷ lệ từ 1,4 - 1,7% trong tổng chi thường xuyên cho giáo dục của tỉnh.

Nguồn thu học phí được dùng để chi trả lương cho giáo viên mầm non, THCS, THPT và bổ sung chi cho các hoạt động giáo dục.

Những năm qua, chính sách về miễn giảm học phí cũng được Nhà nước rất quan tâm. Quảng Nam cũng là địa phương chịu ảnh hưởng bất lợi của thiên tai và dịch Covid-19.

Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho người dân, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí và hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập.

Do tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2024 - 2025, năm học 2025 - 2026.

Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung đối tượng được hưởng mức hỗ trợ học phí đối với các cơ sở ngoài công lập bằng mức hỗ trợ như các cơ sở công lập. Tính đến nay, ngoài 725 trường công lập, ở tỉnh có 722 cơ sở giáo dục mầm non tư thục và 72 trường ngoài công lập.

Theo nội dung tờ trình, đối tượng áp dụng gồm, trẻ mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục. Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về chính sách hỗ trợ, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do HĐND tỉnh quy định.

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và tỉnh được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do HĐND tỉnh quy định.

Đáng chú ý, không áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh các trường phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng kinh phí ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho 2 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026 là 158 tỉ đồng.

Bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 26, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X diễn ra vào sáng nay (26.9), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng có tờ trình HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhóm học sinh nào được Quảng Nam dành 158 tỉ đồng hỗ trợ học phí?- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giới thiệu bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo đó, tờ trình giới thiệu đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng để HĐND tỉnh xem xét bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã thống nhất giới thiệu và bỏ phiếu bầu đại tá Nguyễn Hữu Hợp và ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua nghị quyết kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.