Nhóm người hóa trang Halloween rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc: Quá phản cảm

Phúc Kha
Phúc Kha
01/11/2023 18:05 GMT+7

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh nhóm bạn trẻ hóa trang Halloween với hình ảnh máu me, băng bó khắp nơi... được nhóm người đẩy trên chiếc băng ca y tế ở giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Nhiều người không đồng tình khi cho rằng đây là việc hóa trang quá rùng rợn và phản cảm.

Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, tối 31.10, một người hóa trang với hình ảnh băng bó khắp người, những vết màu đỏ như máu, bước xuống từ xe tang lễ, sau đó được nhóm người kéo trên một chiếc băng ca y tế kèm thùng phúng điếu rồi di chuyển ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Đa số cho rằng hành động này quá phản cảm.

Nhóm người hóa trang Halloween rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc: Quá phản cảm - Ảnh 1.

Hình ảnh hóa trang gây phản cảm

CHỤP MÀN HÌNH

Tối qua, Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để vui chơi Halloween. 

Thảo nói: “Hơn 22 giờ, mình nhìn thấy nhóm người tạo hình quá kinh dị, máu me, bước xuống từ xe tang lễ, họ mang theo băng ca y tế, đạo cụ, thùng phúng điếu gây cảm giác khiếp sợ cho người khác. Sau đó, 1 người được hóa trang như đang bị thương rất nặng trèo lên băng ca y tế để cả nhóm đẩy đi trên phố đi bộ. Nhiều người thấy cảnh tượng đó đã dùng điện thoại quay clip vì hóa trang độc lạ, người thì chạy đi chỗ khác vì sợ hãi".

Thu Thảo cho biết thêm: "Năm ngoái thì đắp chiếu, năm nay thì đi xe tang. Có nhiều cách hóa trang đi chơi lễ nhưng đừng làm lố lăng vì rất phản cảm”.

Nhóm người hóa trang Halloween rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc: Quá phản cảm - Ảnh 2.

Nhóm người hóa trang Halloween rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc

CHỤP MÀN HÌNH

Nhóm người hóa trang Halloween rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc: Quá phản cảm - Ảnh 3.

Chiếc xe hóa trang thu hút rất đông người

CHỤP MÀN HÌNH

Lê Anh Duy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: “Hôm qua mình cũng đi chơi Halloween ở phố đi bộ. Mình cũng nhìn thấy nhóm người hóa trang thành bệnh nhân, đi trên xe tang lễ. Lúc đầu, người dân đi dạo ở phố đi bộ tưởng đâu có tai nạn nên họ đi đến khu vực có chiếc xe tang lễ để xem sự việc thế nào. Nhưng khi đến nơi bất ngờ, ngơ ngác vì không có tai nạn. Chiếc xe tang kia là của nhóm người hóa trang đi chơi Halloween".

Theo Anh Duy nhiều người kiêng kỵ việc lấy bệnh tật ra đùa giỡn, do vậy, hành động của nhóm người này đã gây phản cảm, bức xúc.

Nhóm người hóa trang rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc ở phố đi bộ ngày Halloween  - Ảnh 3.

Nhóm bạn trẻ dùng xe tang di chuyển trong ngày Halloween gây bức xúc dư luận

CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời trên Báo Thanh Niên về vấn đề một số người đi chơi Hallowen theo cách phản cảm, làm lố, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, cho biết: “Một số người xuất hiện với tạo hình chết chóc, kinh dị, gợi cảm giác khiếp đảm là do không hiểu rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của Halloween. Họ tham gia Halloween theo một cách bản năng, trào lưu, bỏ qua những ý nghĩa nhân văn của lễ hội. Và chỉ chú trọng vào phần giải trí, hóa trang, miễn làm sao thật rùng rợn, khiến người xem phải ám ảnh, khiếp sợ rồi khoe trên mạng xã hội”.

Theo ông Giang cần phát hiện và chế tài mạnh tay đối với những cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động hóa trang có dấu hiệu lệch chuẩn, phản cảm, gây bức xúc dư luận, Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông cần mạnh tay lên án đối với những hành vi lợi dụng lễ hội Halloween để thực hiện hóa trang rùng rợn, gợi cảm giác chết chóc, kinh dị ám ảnh đối với người xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.