Nhóm nổi dậy Myanmar chiếm thị trấn trên đường đến Trung Quốc

Nhóm nổi dậy Myanmar chiếm thị trấn trên đường đến Trung Quốc

La Vi
La Vi
16/10/2024 14:43 GMT+7

Theo hãng tin AFP, các tay súng từ một nhóm vũ trang dân tộc Myanmar đã chiếm thêm một thị trấn dọc theo đường cao tốc chiến lược tới Trung Quốc.

Bang Shan (Myanmar) đã rung chuyển vì giao tranh từ mùa hè, khi một liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc tiếp tục tấn công quân đội dọc theo đường cao tốc nới với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

AFP dẫn lời người phát ngôn tổ chức Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) nói nhóm này đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng ở thị trấn Hsipaw vào hôm 13.10, sau nhiều tuần giao tranh.

Hsipaw thường là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người và nằm trên đường cao tốc từ thành phố Mandalay của Myanmar đến biên giới Trung Quốc. Đây là con đường vận tải lượng hàng hóa thương mại trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Một người dân Hsipaw hôm 15.10 xác nhận với AFP rằng các tay súng TNLA đã nắm quyền kiểm soát thị trấn vào ngày 13.10.

Nhóm nổi dậy Myanmar chiếm thị trấn trên đường đến Trung Quốc- Ảnh 1.

Quân đội Myanmar ở Yangon năm 2021

ẢNH: REUTERS

Ông nói hiện không còn giao tranh trong thị trấn nhưng người dân vẫn lo ngại nguy cơ bị không kích.

Chính quyền chưa bình luận về chiến sự ở Hsipaw. Mạng internet tại đó bị cắt, gây nhiêu thông tin trong việc xác thực thông tin.

Người phát ngôn TNLA cho biết 100 binh sĩ chính phủ đã bị “tước vũ khí” kể từ khi TNLA phát động cuộc tấn công vào tháng 8. Người này không cung cấp chi tiết về thương vong của TNLA hay quân đội.

TNLA là thành viên của “Liên minh ba anh em”, bao gồm Quân đội Arakan (AA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA).

Vào tháng 10.2023, liên minh phát động một cuộc tấn công khắp bang Shan, chiếm giữ các vùng lãnh thổ và giáng cho quân đội đòn nặng nhất kể từ khi giới quân sự lên nắm quyền năm 2021.

Lệnh ngừng bắn do Bắc Kinh làm trung gian đã giúp giao tranh tạm ngưng vào tháng 1.2024, nhưng liên minh lại tiếp tục tấn công vào tháng 6.

Vào tháng 8, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar đã giành quyền kiểm soát thị trấn Lashio, cách Hsipaw khoảng 60 km trên đường cao tốc và là nơi đặt trụ sở của bộ chỉ huy quân sự khu vực.

Lashio là trung tâm đô thị lớn nhất rơi vào tay nhóm vũ trang dân tộc thiểu số ở Myanmar kể từ khi quân đội lần đầu tiên nắm quyền vào năm 1962.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.